Lê Văn Công đoạt HCB thế giới, đạt chuẩn tham dự Paralympic Paris 2024

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/11/2021 | 7:39:51 AM

Lực sĩ Lê Văn Công đoạt HCB hạng 49 kg tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021, qua đó đạt chuẩn tham dự Paralympic Paris 2024.

Lực sĩ Lê Văn Công từng đoạt HCV Paralympic Rio 2016 và HCB Paralympic Tokyo 2020.
Lực sĩ Lê Văn Công từng đoạt HCV Paralympic Rio 2016 và HCB Paralympic Tokyo 2020.

Hôm qua (28/11), lực sĩ Lê Văn Công đã giành HCB hạng 49 kg tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới 2021 diễn ra ở Georgia, dù thi đấu khi chấn thương vai chưa bình phục.

Trong 2 lần cử đầu tiên, Lê Văn Công lần lượt chinh phục mức tạ 165 và 170 kg. Ở lần cử thứ 3, lực sĩ Việt Nam nâng mức tạ lên 173 kg, nhưng thực hiện không thành công. Dẫu vậy, thành tích 170 kg vẫn giúp Lê Văn Công giành HCB.

Người đoạt HCV ở hạng cân này là Omar Qarada với thành tích 174 kg. Lực sĩ người Jordan này cũng là đối thủ đã vượt qua Lê Văn Công để giành HCV Paralympic Tokyo 2020 hồi hè vừa qua.


Tại Paralympic Tokyo 2020, Lê Văn Công và Omar Qarada cùng đạt thành tích 173 kg sau 3 lần cử. Tiếc rằng, lực sĩ Việt Nam đã phải nhận HCB vì nặng cân hơn đối thủ khi ban tổ chức xét đến chỉ số phụ.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Lê Văn Công giành HCB tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật thế giới. Thành tích HCB thế giới giúp Lê Văn Công đạt chuẩn Paralympic Paris 2024 nhưng đô cử này phải đảm bảo thêm điều kiện mỗi năm thi đấu ít nhất 1 giải quốc tế.

(Theo VOV)

Các tin khác
U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục