Đối thủ của tuyển futsal Việt Nam tại tứ kết châu Á khủng cỡ nào?

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/10/2022 | 2:54:33 PM

Đội tuyển futsal Iran, đối thủ của futsal Việt Nam tại tứ kết giải futsal châu Á 2022 là đội bóng số 1 châu lục, từng 12 lần vô địch.

Tuyển futsal Iran (áo trắng) là đối thủ quá mạnh so với tuyển Việt Nam. Ảnh AFC
Tuyển futsal Iran (áo trắng) là đối thủ quá mạnh so với tuyển Việt Nam. Ảnh AFC

Do để thua Nhật Bản 0-2 ở lượt trận cuối, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ đi tiếp với vị trí thứ 2 bảng D giải futsal châu Á 2022.

Tại tứ kết, Việt Nam sẽ phải đối đầu Iran, đội đứng đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối, ghi 24 bàn và chỉ để lọt lướt 1 bàn.

Chỉ riêng chi tiết này đã đủ thấy độ "khủng” của Iran. Tuy nhiên, đi sâu vào các thống kê hẳn người hâm mộ còn choáng váng hơn.

Giải futsal châu Á đã tổ chức 15 lần thì Iran có 12 lần giành chức vô địch. 3 lần còn lại thuộc về Nhật Bản.

Đặc biệt, Iran từng giành nhiều thắng lợi hủy diệt ở chung kết như 9-1 trước Hàn Quốc năm 1999, 9-0 trước Uzbekistan năm 2001, 8-3 trước Uzbekistan năm 2010.

Về mặt nhân sự, đại diện Tây Á cũng sở hữu những cái tên chất lượng trải đều ở cả 3 tuyến đặc biệt là pivo Tayebi - người đã ghi 6 bàn từ đầu giải hay Oladghobad - người từng được FIFA ví von là cầu thủ tài năng nhất châu Á.

Rõ ràng, việc giáp mặt với một đối thủ khủng như Iran là thách thức quá lớn cho thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Cơ hội để Việt Nam đi tiếp là cực kỳ nhỏ và mục tiêu khả thi với Đức Hòa cùng đồng đội có lẽ là hạn chế tối đa bàn thua.

(Theo Giao thông)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục