Yên Bái nỗ lực cho mục tiêu huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/12/2022 | 6:46:37 PM

YênBái - Chỉ còn 3 ngày nữa, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 chính thức khai mạc tại Quảng Ninh. Với sự nỗ lực phấn đấu vì màu cờ sắc áo, kỳ vọng các vận động viên Yên Bái sẽ gặt hái thành công, hoàn thành các mục tiêu đề ra trước giờ xuất phát.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Yên Bái những ngày đầu tháng 12. Chuẩn bị cho cuộc tranh tài cuối cùng của năm 2022, ban huấn luyện và các vận động viên đang tập trung cao độ, nhất là đối với các môn đòi hỏi sự phối hợp đồng đội. Hướng tới đại hội lần này, từ bốn năm trước, bộ môn Cầu mây đã triển khai công tác chuẩn bị và cụ thể hóa trong nhiệm vụ tuyển chọn, huấn luyện, thi đấu hằng năm.

Cùng với luyện tập tại địa phương, các vận động viên tham dự Đại hội đều đã có các chuyến tập huấn dã ngoại và thi đấu cọ sát tại các trung tâm đào tạo có phong trào mạnh như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nam Định, Thanh Hóa. Các vận động viên qua đó củng cố thêm chuyên môn trong các bài tập và đều bày tỏ quyết tâm giành các thứ hạng tại Đại hội.

Vận động viên võ thuật tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Yên Bái.

Được biết, Đoàn vận động viên tỉnh Yên Bái tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2022 có 51 thành viên, trong đó 39 vận động viên, 12 cán bộ, huấn luyện viên. Đoàn tranh tài ở 6 môn trong tổng số 43 môn thi đấu tại Đại hội với mục tiêu đạt thành tích cao hơn các kỳ đại hội trước.

Chỉ còn 3 ngày nữa, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX chính thức khai mạc tại Quảng Ninh. Với sự nỗ lực phấn đấu vì màu cờ sắc áo, kỳ vọng các vận động viên Yên Bái sẽ gặt hái thành công, hoàn thành các mục tiêu đề ra trước giờ  xuất phát.

Quang Tuấn - Bùi Minh

Tags Đại hội TDTT màu cờ sắc áo huy chương Trung tâm Huấn luyện

Các tin khác
Quan Văn Chuẩn và các đồng đội không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Iraq (Ảnh: AFC).

Dù chơi đầy cố gắng, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thất bại 0-1 trước U23 Iraq trên sân Al Janoub (Qatar) tối 26/4 ở tứ kết và ngậm ngùi chia tay giải U23 châu Á 2024.

U23 Uzbekistan thắng U23 Saudi Arabia 2-0. (Ảnh: AFC)

Giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Saudi Arabia thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục