Bayern Munich bất ngờ sa thải HLV Nagelsmann

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/3/2023 | 8:44:15 AM

Làng bóng châu Âu đón nhận một tin sốc khi CLB Bayern Munich bất ngờ sa thải HLV trưởng Nagelsmann - người được ca ngợi là “Mourinho mới”.

HLV Nagelsmann bị Bayern sa thải
HLV Nagelsmann bị Bayern sa thải

Bayern từng chi tiền đậm

Đây là quyết định rất bất ngờ của ban lãnh đạo Bayern bởi mùa giải của họ vẫn đang khá suôn sẻ. Ở Champions League, Bayern đã lọt vào tứ kết. Còn tại Bundesliga, "Hùm xám" gây ít nhiều thất vọng nhưng cũng chỉ kém ngôi đầu của Dortmund 1 điểm.

HLV Nagelsmann đã dẫn dắt Bayern đến chức vô địch Bundesliga mùa giải trước sau khi tiếp quản đội bóng vào đầu mùa 2021-2022. Trước đó, ông dẫn dắt CLB Hoffenheim rồi Leipzig, trở thành một trong những HLV trẻ được đánh giá cao nhất thế giới.

Nagelsmann thậm chí bắt đầu sự nghiệp HLV đỉnh cao khi mới 29 tuổi. Ông được truyền thông châu Âu ca ngợi là "Mourinho mới" vì cá tính mạnh mẽ, phong cách sôi nổi trên sân bóng. 

Bayern đã chấp nhận chi ra khoản tiền kỷ lục, lên đến 25 triệu euro để bồi thường hợp đồng của ông với Leipzig. Đây được xem là phi vụ "chuyển nhượng HLV" đắt giá nhất lịch sử.

Điều gì đã xảy ra với Nagelsmann ở Bayern Munich?

Mâu thuẫn nội bộ ở Bayern

Cá tính quá mạnh mẽ của HLV 35 tuổi này là một trong những nguyên nhân hàng đầu. Ngay từ mùa giải đầu tiên, Nagelsmann được cho là đã đụng độ với những ngôi sao hàng đầu. Ông thẳng thừng chỉ trích Muller trước truyền thông sau khi bị loại ở Champions League mùa trước.

Đến cách đây khoảng một tuần, Nagelsmann cực kỳ tức giận khi tờ Bild (Đức) công bố kế hoạch chiến thuật của đội bóng, trong đó có những ghi chú rất chi tiết của cá nhân Nagelsmann. HLV 35 tuổi cực kỳ tức giận với chuyện này. Ông cho là đã có người trong nội bộ cố tình tuồn thông tin ra ngoài.

Rất có thể vụ việc này đã đẩy mâu thuẫn giữa Nagelsmann và CLB lên đến mức không thể cứu vãn. Dù thành tích không đến nỗi tệ, HLV 35 tuổi này vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu của ban lãnh đạo và người hâm mộ. Trong khi ở mặt hậu trường ông liên tiếp có va chạm.

Ngay sau khi có tin Bayern sa thải Nagelsmann, truyền thông châu Âu cũng khẳng định họ sẽ sớm bổ nhiệm Thomas Tuchel. Chiến lược gia 49 tuổi này hiện vẫn đang rảnh rỗi sau khi bị Chelsea sa thải hồi đầu mùa giải.

Trước mắt Bayern sẽ là lượt đấu tứ kết Champions League quan trọng với Man City. Họ cũng đang phải đua tranh quyết liệt ở Bundesliga.

(Theo TTO)

Các tin khác

Đội tuyển U-23 Indonesia từng bị thiệt hại vì công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) nhưng cũng hưởng lợi rất nhiều từ trận thắng lịch sử Hàn Quốc tại vòng chung kết U-23 châu Á đang tổ chức tại Qatar.

U23 Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng tại Giải U23 châu Á 2024

Hai lần dẫn trước U23 Hàn Quốc rồi thắng đối phương trong loạt sút luân lưu 11m, U23 Indonesia giành tấm vé vào bán kết Giải U23 châu Á 2024 hôm 26-4. Đây là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ vạn đảo ở sân chơi này.

U23 Nhật Bản ép sân toàn diện (Ảnh: AFC).

Sau 120 phút căng thẳng và được chơi hơn người trên sân Jassim Bin Hamad, U23 Nhật Bản đánh bại chủ nhà U23 Qatar 4-2 ở tứ kết tối 25/4 và ghi tên mình vào bán kết giải U23 châu Á 2024.

Shin Tae Yong và PSSI đã chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng

Huấn luyện viên Shin Tae-yong gia hạn hợp đồng ngay trước trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục