Kỷ lục Guiness mâm cỗ Trung thu lớn nhất

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/9/2013 | 7:51:50 AM

Kỷ lục Guiness “Mâm cỗ Trung thu” lớn nhất Việt Nam sẽ được xác lập trong chương trình Đêm hội thành Tuyên, diễn ra tại thành phố Tuyên Quang vào tối 18/9 (14/8 âm lịch) tới.

Mâm cỗ Trung thu sẽ trưng bày trong Đêm hội thành Tuyên 2013 có chiều dài 7.5 m, chiều ngang 3.5 m và chiều cao 1.7 m. BTC chương trình cho biết đây là công sức của 40 nghệ nhân sắp đặt, là sản phẩm đóng góp của nhân dân 17 xã, phường của thành phố và các cơ quan, doanh nghiệp dự kiến sẽ được hoàn thành một ngày trước khi đêm hội diễn ra.

Đến với chương trình, du khách sẽ được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc không thể thiếu trong mùa Trung thu như múa lân, múa trống khai hội… Đặc biệt, du khách sẽ được hòa mình vào lễ hội đường phố đầy màu sắc để chiêm ngưỡng màn trình diễn mô hình lồng đèn trung thu “khổng lồ” rất độc đáo và sáng tạo.

Dự kiến sẽ có 78 mô hình sẽ được diễu hành trên các con phố lớn. Các mô hình đều mang những chủ đề dân gian độc đáo như Đèn kéo quân, Cá chép trông trăng, Thuyền rồng, Hoa sen dâng Bác… Đặc biệt, có những mô hình khổng lồ dài từ 12 – 18m.

“Bắt đầu khởi xướng từ năm 2008, chương trình “Đêm hội thành Tuyên” là một hoạt động văn hóa mang đậm màu sắc dân gian, là một lễ hội lớn được tổ chức với mong muốn mang lại những ấn tượng đáng nhớ cho người dân và du khách mỗi mùa Trung thu” - ông Trương Đức Tiến, Trưởng phòng VHTT thành phố Tuyên Quang cho biết.

Chương trình Đêm hội thành Tuyên năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTC10 và Kênh truyền hình thiếu nhi và gia đình – VTC11 vào lúc 20h ngày 18/9.

Một vài hình ảnh các mô hình của chương trình:

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục