Hội Đền Hùng từ chối cờ và khinh khí cầu khổng lồ

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/3/2014 | 1:57:55 PM

Bánh chưng, bánh dày kỷ lục cũng như các lễ vật mang tính phô trương, nhằm quảng bá cho doanh nghiệp sẽ bị từ chối ở lễ Giỗ Tổ năm nay.

Lễ hội Đền Hùng 2014 sẽ tập trung quảng bá các di sản văn hoá như hát Xoan.
Lễ hội Đền Hùng 2014 sẽ tập trung quảng bá các di sản văn hoá như hát Xoan.

Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Phạm Bá Khiêm cho biết, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2014 sẽ tạm dừng tiếp nhận các hồ sơ về kỷ lục hay lễ vật có kích thước kỷ lục. Lý do, những năm trước, sự xuất hiện của các hiện vật, đồ cung tiến khổng lồ gây ra hiệu ứng ngược, phản cảm với du khách về chiêm bái.

Theo ông Khiêm,Lễ hội Đền Hùng các năm trước thường có các cặp bánh chưng, bánh dày ngoại cỡ, song không ăn được. Có năm, khi định cắt ra chia cho mọi người cùng thưởng thức thì bánh đã mốc xanh. Hơn nữa, nếu cứ sa đà vào trưng bày những “lễ vật khủng” thì sẽ gây tốn diện tích và mất vệ sinh.

"Lễ hội Đền Hùng sẽ không có sự xuất hiện của những bánh chưng, bánh dày kỷ lục, chúng tôi kiên quyết không nhận lễ vật mang tính phô chương, nhằm quảng bá cho doanh nghiệp", Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Thọ nói và cho hay, Ban tổ chức sẽ chú ý đến tính thiết thực, yếu tố văn hoá, thể hiện sự tôn kính, trang nghiêm của lễ vật để không gây ảnh hưởng không gian văn hoá đất Tổ.

Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng đã từ chối tiếp nhận hai lễ vật khổng lồ là lá cờ và khinh khí cầu bay. Lá cờ có hồ sơ không rõ ràng còn khinh khí cầu có thể gây mất an toàn cho du khách và tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Nét mới trong Lễ hội Đền Hùng năm nay là các địa phương có di tích thờ cúng Hùng Vương sẽ đồng loạt dâng hương trùng với giờ dâng hương tại đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ở Đền Hùng. Bốn tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long và Long An sẽ tham gia tổ chức Giỗ Tổ với những tiết mục nghệ thuật: Đờn ca tài tử của Vĩnh Long và Long An, dân ca quan họ Bắc Ninh, hò khoan Quảng Bình...

Lễ hội Đền Hùng 2014 được tổ chức trong 5 ngày, từ mùng 6 đến 10/3 âm lịch (tức ngày 5-9/4) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng, các nơi có di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn Phú Thọ.

Ban Quản lý di tích Đền Hùng đang hoàn thành các hạng mục như tu sửa các bức phù điêu, làm mới hệ thống bậc đá núi lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, hoàn thành tổng thể bãi đỗ xe trung tâm lễ hội, cải tạo và bổ sung hệ thống điện nước... Các ban ngành hữu quan phối hợp quản lý chặt các hoạt động dịch vụ như việc bán hàng, nhất là các mặt hàng liên quan đến cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, nghiêm cấm đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch...

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Tác phẩm của Kim Mạnh (Hà Nội).

Tối 30-3, tại Đà Lạt, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã bế mạc trại sáng tác ảnh nghệ thuật “Đại ngàn Tây Nguyên”. Đây là một chương trình trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt 2014.

Khai thác rong mơ ồ ạt gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái biển ở huyện đảo Lý Sơn.

Bắt đầu từ 28/3 đến hết 5/4/2014, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thuộc Sở VH-TT và DL Phú Yên tổ chức công chiếu nhiều phóng sự và phim về Biển, đảo Việt Nam

Chiêm ngưỡng tác phẩm Bò Gù “khủng” kỷ lục Việt Nam

Tác phẩm “Bò Gù” mô phỏng con cá ngừ đại dương được làm bằng vỏ gáo dừa có chiều dài 6m, cao 2,8m, nặng 350kg, được tạo cốt bằng khung gỗ, mặt ngoài ghép tinh xảo bởi hơn 1 triệu mảnh vỏ gáo dừa.

Bộ VH,TT&DL đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về hồ sơ "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" và hồ sơ "Nghi lễ và trò chơi kéo co" phê duyệt và gửi UNESCO.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục