Hơn 70.000 người tham gia Lễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/3/2017 | 8:27:31 AM

Đêm 17-3, tại trung tâm hội nghị Gem, Sở Du lịch thành phố (TP) Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Lễ bế mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 4- 2017. Sau 2 tuần tổ chức, lễ hội đã thu hút hơn 70.000 người dân, du khách tham gia.

Trẻ em mặc áo dài tham dự Lễ bế mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh.
Trẻ em mặc áo dài tham dự Lễ bế mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ bế mạc Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Vĩnh Tuyến- Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu- Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện các Sở, Ban ngành và đại diện Lãnh sự và phu nhân các nước, du học sinh nước ngoài trong trang phục áo dài đến sự kiện.

Phát biểu tại buổi Lễ bế mạc, ông Bùi Tá Hoàng Vũ- Giám đốc Sở Du lịch TPHồ Chí Minh cho biết: Năm nay, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh đã thực sự đón nhận sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ các cá nhân, tập thể, đơn vị, các cơ quan ban, ngành cùng mặc áo dài truyền thống trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Qua đó,thông điệp nêu cao ý thức gìn giữ và quảng bá hình ảnh tà áo dài Việt Nam ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng.

Lễ hội Áo dài lần 4 năm 2017 diễn ra với hơn 13 hoạt động hấp dẫn. Trong đó, ấn tượng nhất là màn đồng diễn áo dài của hơn 3.000 người tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo sự thích thú cho du khách trong và ngoài nước.

Trong thời gian tới, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển Lễ hội Áo dài thành phố trở thành một Lễ hội du lịch văn hóa, một thương hiệu đặc trưng riêng của TP Hồ Chí Minh để thu hút du khách trong nước và quốc tế khi họ đặt chân đến thành phố. Từ đó, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã quyết định chọn ngày 3-3 hàng năm là ngày tổ chức Lễ hội Áo dài.

Lễ hội trong thời gian tới sẽ được tổ chức mở rộng trong không gian mở, tăng tính tương tác với người xem. Trong đó, các phần thi như Duyên dáng áo dài, chụp ảnh với áo dài, vẽ trên áo dài tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục