Ra mắt cuốn sách về tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/4/2017 | 9:00:03 AM

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt vừa được nhận bằng UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cuốn sách
Cuốn sách "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - hành trình đến di sản nhân loại".

Nhân dịp này, NXB Thế giới ra mắt cuốn sách “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - hành trình đến di sản nhân loại”. Cuốn sách do Giáo sư, tiến sĩ (GS.TS) Nguyễn Chí Bền, Phó giáo sư, tiến sĩ (PGS.TS) Từ Thị Loan và các cộng sự tuyển chọn nhiều bài nghiên cứu về Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, cùng nhiều bài đăng trên các tờ báo uy tín.

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm những bài viết giới thiệu sơ bộ về tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Phần 2 - Để được UNESCO vinh danh, gồm các bài viết giúp người xem hình dung được quá trình lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO. Ở phần này, có những bài viết giá trị của các nhà nghiên cứu văn hóa như: GS Trần Lâm Biền, Trần Quốc Vượng… về tín ngưỡng thờ Mẫu, lễ hội Phủ Dầy (Nam Định).

Phần 3 - Để di sản mãi trường tồn và lan tỏa, là những bài viết nêu nên những vấn đề về quản lý và bảo tồn di sản.

GS.TS Nguyễn Chí Bền, người tham gia trong ban tuyển chọn của cuốn sách cho biết, trong bối cảnh di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đang còn nhiều vấn đề trong việc quản lý, phát huy giá trị, những nhà nghiên cứu hy vọng cuốn sách sẽ góp phần giúp cho việc tuyên truyền tới đông đảo công chúng cái nhìn toàn vẹn và đầy đủ về tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.

Hiện nay, nhiều người vẫn cho rằng, tín ngưỡng thờ Mẫu chỉ là hình thức lên đồng, hầu đồng, đó là cách nhìn nhận phiến diện, không đầy đủ khiến cho tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ bị biến tướng. Nhiều người vin vào việc thực hành tín ngưỡng được công nhận là di sản thế giới nên đã cố tình thương mại hóa, làm biến tướng, sai lệch đi giá trị tốt đẹp, sâu xa của tín ngưỡng này. Các nhà khoa học mong muốn, cuốn sách sẽ góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng về di sản mới được vinh danh của Việt Nam, để từ đó có ý thức chung tay gìn giữ, tôn vinh di sản.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục