Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4)

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/4/2017 | 12:40:39 PM

Từ ngày 19 - 23/4/2017 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Với chủ đề "Giai điệu từ núi rừng", Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2017 sẽ gồm 6 hoạt động chính. Nổi bật nhất là lễ khai mạc diễn ra tối 19/4 với chương trình nghệ thuật chào mừng mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Buổi lễ có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sỹ trình diễn nhiều loại nhạc cụ, kể lại những câu chuyện bằng âm nhạc về truyền thống văn hóa của các dân tộc, cùng chung bản hòa ca ca ngợi Tổ quốc.

Trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra các hoạt động hấp dẫn khác như: Trưng bày, triển lãm và trình diễn các nhạc cụ được chế tác từ tre, nứa với 3 loại: Nhạc cụ dây, nhạc cụ hơi và nhạc cụ tự thân vang... Đồng bào các dân tộc sẽ tái hiện nhiều nghi lễ trong đời sống như: Lễ cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô (Hà Giang) - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; lễ bốc Mó của dân tộc Thổ (Nghệ An); thực hành nghi lễ và trò chơi kéo co; chương trình âm nhạc dân tộc với các tiết mục hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, ca khúc về văn hóa dân tộc...

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của 54 dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thu hút khách du lịch, tăng cường quảng bá di sản văn hóa, giới thiệu về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam để nơi đây từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay có sự tham gia của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào của 8 dân tộc Mường, Thái, Khơ Mú, Dao, Tày, Ê Đê, Tà Ôi, Khmer; các chủ thể thực hành, nhà sưu tập nhạc cụ tre nứa của các dân tộc H’rê, Gia Rai, Thái, Cơ Tu. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các vận động viên trình diễn vật dân tộc, võ cổ truyền và Yoga...

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục