Việt Nam có hai tác phẩm tại Liên hoan phim ASEAN 2017

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/4/2017 | 9:04:14 AM

Việt Nam đã gửi hai bộ phim tham gia Liên hoan phim ASEAN 2017, gồm “Thầu Chín ở Xiêm” và “Cha và con.”

Poster phim 'Thầu Chín ở Xiêm.'
Poster phim 'Thầu Chín ở Xiêm.'

Liên hoan phim năm nay được tổ chức từ ngày 27/4-1/5 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Tại tổ hợp chiếu phim hiện đại trong trung tâm thương mại Central World ở Bangkok, Ban tổ chức Liên hoan phim ASEAN 2017 giới thiệu và công chiếu miễn phí 22 bộ phim của 10 nước ASEAN, gồm 10 phim tham gia dự thi, 9 phim trình chiếu và 3 phim cổ điển tiêu biểu.

Trong khi phim “Cha và con” tham gia dự thi, bộ phim lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thầu Chín ở Xiêm” được mang sang trình chiếu ở liên hoan phim.

“Thầu Chín ở Xiêm” được giới phê bình và khán giả chú ý và đánh giá cao, bởi bối cảnh bộ phim diễn ra ngay tại Thái Lan cũng như giá trị lịch sử của tác phẩm điện ảnh này đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan.

Bộ phim của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng được xây dựng từ kịch bản cùng tên của tác giả Đinh Thiên Phúc, có cốt truyện trung thành gần như tuyệt đối với lịch sử, tái hiện cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc tại Thái Lan giai đoạn 1928-1929.

Trong khoảng thời gian hơn một năm hoạt động cách mạng ở Thái Lan, Bác Hồ với biệt danh Thầu Chín đã cùng các đồng chí giúp bà con xây dựng nhà xưởng, trường học, chùa Phật giáo, dạy chữ quốc ngữ, gây dựng cơ sở cách mạng, phát triển phong trào, chuẩn bị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930.

Bộ phim được đầu tư công phu với nhiều cảnh quay đẹp và kỹ xảo, thực hiện tại nhiều địa điểm ở Thái Lan và Việt Nam, dọc theo những con đường mà nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã đi qua.

Liên hoan phim ASEAN 2017 là một trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2017). Đây cũng là năm thứ ba Bộ Văn hóa Thái Lan tổ chức liên hoan phim để tôn vinh các nhà sản xuất, bộ phim tiêu biểu, có ý nghĩa của các nước thành viên ASEAN.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục