Khánh thành trường đua 2000 tỷ đồng, tiêu chuẩn quốc tế

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/5/2017 | 7:27:27 AM

Đây là trường đua phức hợp đẳng cấp quốc tế có quy mô lớn nhất Việt Nam, có sự kết hợp của 5 loại hình đua: ngựa, chó, mô tô, go-kart, biểu diễn Jet-ski và Flyboard.

Tối 1/5, Công ty Cổ phần Đại Nam đã tổ chức lễ khánh thành Trường đua Đại Nam. Đây là trường đua đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 60ha.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đã đến tham dự và cắt băng khánh thành.

Theo TTXVN, được khởi công từ tháng 7/2016, Trường đua Đại Nam được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là trường đua phức hợp có quy mô lớn nhất Việt Nam, có sự kết hợp của 5 loại hình đua: Ngựa, chó, mô tô, go-kart, biểu diễn Jet-ski và Flyboard.

Trong đó, đường đua ngựa có chiều dài 1,6km, rộng 16m trên bề mặt cát mịn. Đường đua xe mô tô & go-kart có chiều dài 2,2km, được xây dựng theo chuẩn của Liên đoàn mô tô thế giới. Đường đua chó với tổng chiều dài 500m, bề mặt được phủ cát vàng theo chuẩn của Hiệp hội Đua chó Quốc tế quy định. Hồ nước rộng hơn 10.000 mét vuông phục vụ cho các show biểu diễn Jetski, Flyboard, tương lai sẽ là nơi tập luyện các bộ môn bơi lội dưới nước.

Đặc biệt, với đàn ngựa thuần chủng được nhập trực tiếp từ Úc do đội ngũ chuyên gia Malaysia, Philipine huấn luyện, trường đua sẽ khôi phục, đăng cai tổ chức các giải đua ngựa chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, tỉnh luôn quan tâm đến việc xây dựng và huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, trong đó, có Khu du lịch Đại Nam văn hiến với đầy đủ các công trình kiến trúc tâm linh, khu vui chơi giải trí… và đặc biệt là Trường đua Đại Nam.

Đây là một công trình thể thao phức hợp tầm cỡ, có sức chứa khoảng 20.000 khán giả, được đầu tư toàn bộ từ nguồn xã hội hoá trong lĩnh vực thể thao, tạo điểm nhấn, thu hút được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Với quy mô, cùng sự đa dạng của các môn đua thể thao, Trường đua Đại Nam trong tương lai được xem là địa điểm thi đấu cho nhiều giải đấu thể thao khu vực và quốc tế, qua đó trở thành môi trường để tìm kiếm những tài năng thể thao, thực sự là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước đến với tỉnh Bình Dương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và cả nước.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục