Lễ trao giải MTV Movie and TV đầu tiên tôn vinh Emma Watson

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/5/2017 | 8:29:36 AM

Lễ trao giải MTV Movie & TV đầu tiên vừa khép lại thành công tại Mỹ hôm 8/5 (giờ địa phương), với việc nữ diễn viên Emma Watson trở thành người đầu tiên thắng giải diễn xuất phi giới tính.

Emma Watson tại lễ trao giải.
Emma Watson tại lễ trao giải.

Hồi tháng Ba vừa qua, MTV đã tuyên bố giải thưởng Nam và Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc sẽ được gộp chung thành Diễn viên xuất sắc, nhằm mục đích vinh danh các màn diễn xuất chất lượng nhất trong năm mà không phân biệt giới tính của diễn viên.

Đây là động thái cho thấy ban tổ chức mong muốn thu hẹp sự khác biệt giữa nam và nữ trong bộ môn nghệ thuật thứ 7, nhưng cũng được đánh giá là sẽ khiến cuộc đua tranh giải trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Kết quả chung cuộc, Emma Watson chiến thắng ở hạng mục này nhờ màn thể hiện xuất sắc trong bom tấn chuyển thể "The Beauty and The Beast" (Người đẹp và quái vật).

Bộ phim cũng được trao giải "Phim điện ảnh hay nhất" tại sự kiện năm nay. Trong khi đó, "Stranger Things" giành giải "Phim truyền hình của năm" và diễn viên Millie Bobby Brown được vinh danh là "Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất" nhờ bộ phim này.

Những người chiến thắng đáng chú ý khác thuộc về các ngôi sao trong phim "Hidden Figures," "Moonligh" và "Logan," bên cạnh Trevor Noah và RuPaul.

Lễ trao giải thường niên MTV Movie & TV Awards, mà kết quả đều do người hâm mộ quyết định, cũng đã bổ sung thêm một số hạng mục mới trong năm nay, bao gồm Cuộc thi truyền hình thực tế gay cấn nhất, Đoạn phim ấn tượng nhất hay Phim có nội dung chiến đấu chống lại một hệ thống hay nhất. Đây cũng là năm đầu tiên lễ trao giải, vốn được biết đến với cái tên MTV Movie Awards từ năm 1992-2016, đổi tên thành MTV Movie & TV Awards.

Danh sách giải thưởng được trao tại sự kiện MTV Movie & TV 2017:

- Phim điện ảnh của năm: "The Beauty and The Beast"
- Diễn viên điện ảnh xuất sắc: Emma Watson - "The Beauty and The Beast"
- Phim truyền hình của năm: "Stranger Things"
- Diễn viên truyền hình xuất sắc: Millie Bobby Brown – "Stranger Things"
- Cảnh hôn xuất sắc: Ashton Sanders và Jharrel Jerome – "Moonlight"
- Diễn viên thủ vai phản diện xuất sắc: Jeffrey Dean Morgan – "The Walking Dead"
- Diễn viên thủ vai anh hùng xuất sắc: Taraji P. Henson – "Hidden Figures"
- Người dẫn chương trình xuất sắc: Trevor Noah – "The Daily Show"
- Phim tài liệu hay nhất: 13th
- Cuộc thi truyền hình thực tế gay cấn nhất: “RuPaul’s Drag Race”
- Màn diễn hài xuất sắc: Lil Rel Howery – "Get Out"
- Đoạn phim ấn tượng nhất: "This Is Us" – Jack (Milo Ventimiglia) và Randall (Lonnie Chavis) tại sàn đấu karate
- Diễn viên thế hệ mới: Daniel Kaluuya
- Cặp diễn viên phối hợp ăn ý nhất: Hugh Jackman và Dafne Keen – "Logan"
- Kịch bản phim về đề tài Mỹ hay nhất: "Blackish"
- Phim có nội dung chiến đấu chống lại một hệ thống hay nhất: "Hidden Figures"
- Khoảnh khắc âm nhạc ấn tượng: Phần trình bày "You’re the One That I Want" – Ensemble – chương trình "Grease: Live"
- Giải Trending (Xu hướng): "Run The World (Girls)" Channing Tatum và Beyonce – "Lip Sync Battle".

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục