Festival 2017 - Hành trình kết nối di sản Quảng Nam với thế giới

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/5/2017 | 8:29:38 AM

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/5 cho hay, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6 (năm 2017) với chủ đề “Quảng Nam - Hành trình kết nối di sản” sẽ kéo dài từ ngày 7-14/6.

Festival Di sản Quảng Nam 2017 diễn ra từ ngày 7-14/6.
Festival Di sản Quảng Nam 2017 diễn ra từ ngày 7-14/6.

Chương trình được tổ chức tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và một số huyện, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như: Duy Xuyên, Điện Bàn, Tây Giang, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My.

Đây là năm đầu tiên nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức tại Festival Di sản Quảng Nam: trình diễn nghi thức dựng cây Nêu của các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Hương sắc vùng cao” (từ ngày 11-13/6 tại Khu nhà làng truyền thống Cơ Tu, huyện Tây Giang), Festival thuyền kayak toàn quốc mở rộng (ngày 10/6 tại hồ Phú Ninh, huyện Phú Ninh)…

“Đó là những điểm nhấn mới của chương trình năm nay so với các kỳ festival trước, được kỳ vọng góp phần tạo diện mạo đa dạng cho Festival Di sản Quảng Nam,” đại diện ban tổ chức cho hay.

Bên cạnh đó, Festival Di sản Quảng Nam 2017 còn bao gồm một chuỗi sự kiện diễn ra liên tục: Hội thi hợp xướng quốc tế, Festival diều quốc tế, Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam,” Diễn đàn du lịch miền Trung-Tây Nguyên, Liên hoan Hô hát Bài chòi các tỉnh miền Trung và các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO vinh danh với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam,” Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới…

Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Quảng Nam.

Các sự kiện trong khuôn khổ festival thu hút sự tham dự của nhiều đoàn nghệ thuật, nghệ sỹ nước ngoài và các tổ chức, đơn vị lữ hành… trong nước.

Những thông tin cụ thể về Festival Di sản Quảng Nam 2017 (thời gian, địa điểm tổ chức, các điểm bán vé hoặc miễn phí cho du khách trong quá trình diễn ra festival, những sản vật đặc trưng của Quảng Nam…) được ban tổ chức cập nhật trên website chính thức tại địa chỉ http://disanquangnam.vn

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6 (năm 2017) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức, nhằm quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của Quảng Nam nói riêng; đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Nam.

Ảnh minh họa.

Một số hoạt động chính trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6 (năm 2017):

Lễ khai mạc chính thức: 20 giờ (9/6) tại Quảng trường biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Hội thi hợp xướng quốc tế: diễn ra từ ngày 7-10/6 tại Rạp hát Hội An (thành phố Hội An, Quảng Nam) với sự tham gia của 32 đoàn nghệ thuật (trong đó có 24 đoàn nghệ thuật nước ngoài đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới).

Festival diều quốc tế: diễn ra từ ngày 8-11/6 tại phường Cẩm Nam (Hội An) và bãi biển Tam Thanh (Tam Kỳ). Khoảng 90 nghệ nhân trong nước và 28 nghệ nhân đến từ 12 quốc gia với khoảng 300 con diều truyền thống và hiện đại sẽ tham gia trình diễn tại đây.

Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới: diễn ra từ ngày 12-13/6 làng lụa Hội An và khu phố cổ Hội An (thành phố Hội An) với sự tham dự của các làng nghề tơ lụa trong nước và đại diện đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Italy, Thái Lan...

Liên hoan ẩm thực quốc tế: diễn ra từ ngày 12-14/6 tại vườn tượng Hội An (thành phố Hội An); dự kiến có khoảng 10 đầu bếp đến từ 10 quốc gia tham dự

Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”: diễn ra từ ngày 9-14/6 tại quảng trường biển Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ). Các hình ảnh, hiện vật trưng bày được gửi đến từ 16 tỉnh/thành phố trong cả nước: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận...

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục