Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch dân tộc miền núi ở Huế

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/5/2017 | 9:15:35 AM

Tối 16/5, tại huyện miền núi A Lưới, khai mạc Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ 12.

Thi đẩy gậy tại Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ 12.
Thi đẩy gậy tại Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ 12.

Ngày hội diễn ra từ 15 - 17/5, quy tụ gần 500 diễn viên, các vận động viên dân tộc thiểu số của 5 huyện và thị xã trên địa bàn tỉnh, gồm: huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phong Điền và thị xã Hương Trà. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Năm nay, đúng vào dịp kỷ niệm 48 năm ngày đồng bào các dân tộc miền Tây tỉnh Thừa Thiên- Huế mang họ Bác Hồ. Trong dịp này, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và du khách tham gia ngày hội, như: triển lãm “Sức sống người miền Tây tỉnh Thừa Thiên- Huế” với hơn 140 hình ảnh, tư liệu, hiện vật; triển lãm “Văn hóa- Du lịch và Biển đảo” với 250 tài liệu, hình ảnh, tranh cổ động; trưng bày sách về “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”...

Ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Các hoạt động lần này rất phong phú trên 400 diễn viên và vận động viên tham gia chương dân ca, dân nhạc, dân vũ vừa thi thể thao, triển lãm. Bên cạnh đó  huyện cũng đã xúc tiến du lịch, trong đó có lễ hội mừng cơm mới của đồng bào địa phương và một số hoạt động về ẩm thực. Hoạt động lần này phong phú và đa dạng thu hút được đông đảo nhân dân tham gia”.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục