Phát động Cuộc thi Thơ 2017-2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2017 | 5:20:15 PM

Ngày 24/5, Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm (Hội Nhà văn Việt Nam) tổ chức phát động Cuộc thi Thơ 2017-2018.

Ảnh có tính chất minh họa
Ảnh có tính chất minh họa

Cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh thơ hay; đồng hành với công cuộc làm giàu đẹp hơn tiếng Việt; qua đó cùng với Hội Nhà văn Việt Nam góp phần định hướng cho sáng tác thi ca của Việt Nam, tìm ra những cây bút mới, giới thiệu trên Tạp chí. Cuộc thi tôn trọng mọi khuynh hướng tìm tòi, mọi thi pháp trên nguyên tắc nâng cao năng lực biểu đạt của tiếng Việt.

Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm, nhà văn Nguyễn Trí Huân cho biết: Các hoạt động chuẩn bị cho cuộc thi được tiến hành từ khá lâu. Hiện Ban Tổ chức đã nhận được một số tác phẩm gửi tới dự thi.

Tham dự cuộc thi là tất cả các nhà thơ, người làm thơ bằng tiếng Việt. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều lần, mỗi lần ít nhất một chùm từ 3 đến 5 bài.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ 15/2/2017 đến hết ngày 15/2/2018. Nơi nhận thơ Dự thi: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm, 65 Nguyễn Du, Hà Nội hoặc email: nhavanvatacpham@gmail.com. Lễ Tổng kết cuộc thi và Trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào quý 1 năm 2018.

Sẽ có 6 giải thưởng chính được trao cho các tác phẩm xuất sắc; trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba; giá trị giải thưởng tương ứng là 30 triệu, 15 triệu và 10 triệu đồng. Số lượng và giá trị của giải Khuyến khích do Ban Chung khảo quyết định.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục