Festival Biển Nha Trang khép lại với "bữa tiệc" nghệ thuật độc đáo

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/6/2017 | 7:30:36 AM

Tối 13/6, tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2017 với chủ đề “Mở rộng vòng tay bè bạn” đã khép lại với chương trình biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn của các diễn viên, nghệ sỹ, nghệ nhân trong nước và quốc tế, thu hút hàng vạn công chúng và du khách thưởng lãm.

Diễu hành xe hoa tại lễ bế mạc.
Diễu hành xe hoa tại lễ bế mạc.

Phát biểu tổng kết Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa 2017, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: Qua 4 ngày chính thức của Festival, trên các nẻo đường của thành phố biển Nha Trang xinh đẹp, ngày cũng như đêm, một không khí lễ hội sôi động đã thực sự cuốn hút người dân và du khách, cùng hòa mình vào một không gian đa sắc màu, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế.

Có thể nói, Festival Biển năm nay thực sự là một bữa tiệc văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, để du khách, bạn bè trong nước và quốc tế có dịp hiểu hơn, gần gũi hơn, yêu quý hơn về vùng đất và con người “xứ trầm, biển yến” Khánh Hòa, văn minh, thân thiện và mến khách.

Với gần 50 hoạt động lễ hội, văn hóa, thể dục-thể thao, kinh tế và hội thảo khoa học diễn ra trong nhiều ngày qua, khiến thành phố biển Nha Trang luôn sôi động âm thanh và tràn ngập sắc màu của biển, đảo.

Các lễ hội cầu ngư, lễ hội yến sào, lễ hội đường phố, lễ hội ẩm thực… đã làm bừng dậy những nét văn hóa đặc trưng, truyền thống của những cộng đồng dân cư ven biển, đồng thời hướng đến những giá trị mới trong đời sống văn hóa hiện đại của thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa.

Nhiều giải thi đấu thể thao như thi đấu cờ người khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, giải bóng đá, bóng chuyền bãi biển, giải bơi biển, đua thuyền thúng… đã khiến bãi biển Nha Trang thường xuyên náo nhiệt bởi các vận động viên và cổ động viên.

Bên cạnh đó, các hoạt động như: thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững ngành nghề yến sào Việt Nam”, diễu hành xe đạp với chủ đề “Bảo vệ môi trường-Thành phố Nha Trang không khói thuốc”… như những lời kêu gọi thực chất, hướng đến cộng đồng về sự cần thiết chung tay bảo vệ và xây đắp nhiều hơn cho môi trường biển, đảo.

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, thành công của kỳ Festival Biển lần này là thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho các hoạt động diễn ra suôn sẻ; vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và an toàn xã hội, giao thông, vệ sinh môi trường được đảm bảo an toàn.

Thành công của Festival 2017 còn là sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa địa phương với các vùng miền trong cả nước, đồng thời có sự giao lưu văn hóa với các nước thuộc 5 châu lục.

Nhiều hoạt động có sự tương tác lớn giữa các diễn viên, nghệ sỹ với quần chúng và du khách.

Chỉ tính trong 4 ngày diễn ra các sự kiện chính của Festival (từ 10-13/6) đã có gần 120.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến Nha Trang, Khánh Hòa lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi và tham dự các hoạt động văn hóa, du lịch này.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trao tặng bằng khen cho 25 doanh nghiệp đã tài trợ hơn 18 tỷ đồng trên tinh thần xã hội hóa, góp phần cho sự thành công của Festival Biển lần thứ 8 này. 

(Theo TTXVN) 

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục