Liz Kim Cương đăng quang ngôi vị quán quân “Bạn là ngôi sao” mùa đầu tiên

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/6/2017 | 9:25:44 AM

Với tổng lượt bình chọn là 18.847 lượt, Liz Kim Cương đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên "Be A Star – Bạn là ngôi sao". Trong khi đó, Kiều Oanh đạt Á quân với 17.774 lượt và Shin Hồng Vịnh với 15.342 đã cán đích với vị trí thứ ba.

3 thí sinh xuất sắc nhất của đêm chung kết Bạn là ngôi sao.
3 thí sinh xuất sắc nhất của đêm chung kết Bạn là ngôi sao.

Ở đêm chung kết, hóa thân nữ hoàng Cleopat, Liz Kim Cương mang lên sân khấu bản Mashup Dark horse  What’s love.

Liz Kim Cương không chỉ thu hút khán giả với tạo hình của nữ hoàng Cleopatra mà bên cạnh đó cô còn cho thấy sự tiến bộ trong giọng hát của mình. Không ngại lên những nốt cao ấn tượng, Liz còn "thiêu đốt" trường quay bởi vũ đạo ma mị, độc đáo trong bối cảnh của một vị nữ hoàng đầy quyền lực

Liz Kim Cương đăng quang ngôi vị quán quân “Bạn là ngôi sao” mùa đầu tiên của ảnh 1
Liz Kim Cương đăng quang ngôi vị quán quân “Bạn là ngôi sao” mùa đầu tiên của ảnh 2Với tổng lượt bình chọn là 18.847 lượt, Liz Kim Cương đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của Be A Star
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận định rằng: “Em xứng đáng bước vào đêm chung kết và tỏa sáng với tư cách một ngôi sao. Dù có nhiều người nói rằng em bị trùng màu với các ca sĩ khác. Không sao cả bởi không thể phủ nhận em có tài năng và mỗi lần xuất hiện em rất tỏa sáng. Dù cho em có xuất hiện với mái tóc bù xù thì họ vẫn nhận ra và thấy em tỏa sáng”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì cho rằng: “Em là thí sinh mà tôi nghĩ rằng khi bước ra khỏi chương trình sẽ có nhiều show diễn nhất”.

Với sự hóa thân xuất sắc và trình diễn đạt phong độ cao nhất, Liz Kim Cương đăng quang với lượt bình chọn cao ngất ngưỡng 18.847 lượt.

Liz Kim Cương đăng quang ngôi vị quán quân “Bạn là ngôi sao” mùa đầu tiên của ảnh 33 thí sinh xuất sắc nhất biểu diễn trong đêm chung kết
Liz Kim Cương đăng quang ngôi vị quán quân “Bạn là ngôi sao” mùa đầu tiên của ảnh 4Ba giám khảo trong đêm chung kết hết lời khen ngợi các thí sinh
Thí sinh Kiều Oanh đạt giải Á quân với hình tượng nữ thần Hi Lạp khi mang đến đêm chung kết bản mashup kinh điển I will always love you  I have nothing. 

Hóa thân thành nữ thần Hi Lạp, Kiều Oanh ma mị, lôi cuốn khán giả bằng giọng hát nồng cháy, đầy nội lực của mình. Dù thể hiện những quãng cao chót vót, giọng hát đầy tinh tế và giàu tình cảm, tuy nhiên với lượt bình chọn 17.774 lượt, Kiều Oanh đạt giải Á quân.

Liz Kim Cương đăng quang ngôi vị quán quân “Bạn là ngôi sao” mùa đầu tiên của ảnh 5Hóa thân thành nữ thần Hi Lạp, Kiều Oanh ma mị, lôi cuốn khán giả bằng giọng hát nồng cháy
Thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác mang âm hưởng dân ca kết hợp hiện đại thí sinh Shin Hồng Vịnh khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với vũ đạo chuyện nghiệp và đầy nóng bỏng. Với số lượt bình chọn 15.342 lượt Shin Hồng Vịnh giành giải ba chung cuộc.    
Liz Kim Cương đăng quang ngôi vị quán quân “Bạn là ngôi sao” mùa đầu tiên của ảnh 6Với số lượt bình chọn 15.342 lượt Shin Hồng Vịnh giành giải ba chung cuộc

(Theo SGGP)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục