Cô gái đến từ hôm qua tham dự Liên hoan phim quốc tế tại Hàn Quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/6/2017 | 3:04:31 PM

Bộ phim Cô gái đến từ hôm qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh do CJ Entertainment và Yeah 1 CMG sản xuất, vừa nhận lời mời tham dự Liên hoan phim (LHP) quốc tế giả tưởng Bucheon (Bucheon International Fantastic Film Festival - BIFAN) lần thứ 21, diễn ra từ ngày 13 - 23.7 tại Bucheon, Hàn Quốc.

Miu Lê trong phim
Miu Lê trong phim

Theo đó, bộ phim sẽ có buổi công chiếu đầu tiên tại BIFAN 2017 trước khi ra mắt khán giả Việt Nam (VN) vào ngày 21.7 tới.

BIFAN được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997, là LHP chuyên trình chiếu và giới thiệu các phim thuộc những thể loại đặc thù và có phần độc đáo.

Tại BIFAN năm nay, Cô gái đến từ hôm qua tham gia trình chiếu tại hạng mục World Fantastic Blue - hạng mục giới thiệu những bộ phim quốc tế thuộc các thể loại từ khoa học viễn tưởng đến giả tưởng, hài hước và tâm lý mà các khán giả yếu tim vẫn có thể thưởng thức.

Dù đây không phải hạng mục tranh giải, nhưng Ban tổ chức BIFAN 2017 vẫn lựa chọn các phim châu Á trong World Fantastic Blue để trao giải thưởng NETPAC (viết tắt của Network for the Promotion of Asian Cinema - Hệ thống phát triển điện ảnh châu Á).

Được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Cô gái đến từ hôm qua không đơn thuần là một bộ phim học trò lãng mạn, hài hước mà còn thu hút khán giả bởi các trường đoạn giả tưởng độc đáo.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ: “Những trường đoạn giả tưởng hấp dẫn sẽ xuất hiện xuyên suốt bộ phim, trở thành điểm nhấn đặc biệt của phiên bản điện ảnh Cô gái đến từ hôm qua, mang câu chuyện tình ngốc nghếch của Thư vượt ra khỏi những trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây cũng chính là lý do bộ phim này được mời đến LHP BIFAN lần này”.

(Theo TNO)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục