“Giai điệu tự hào tháng 7” tri ân những huyền thoại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/7/2017 | 8:30:49 AM

“Giai điệu tự hào tháng 7” với chủ đề "Như những huyền thoại" là cuộc hành trình bằng âm nhạc tri ân những huyền thoại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập và bảo vệ nền hòa bình cho đất nước, biết bao con người đã ngã xuống, mãi mãi để lại tuổi thanh xuân của mình nơi chiến trường. Nhưng họ đã trở thành những tượng đài bất tử, những huyền thoại trong lòng những người đang sống...

Các giọng ca như Trọng Tấn, Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thu Hà, Thanh Thảo (X factor) - Tiến Hưng (Sao Mai), Đông Hùng và Nuvontage Band... sẽ thể hiện những bài ca hùng tráng một thời như: Vết chân tròn trên cát (Trần Tiến), Bế Văn Đàn sống mãi (Huy Du), Liên khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu - Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương” (Nguyễn Đức Toàn), Cỏ non Thành cổ (Tân Huyền), Miền xa thẳm (Đức Trịnh)... qua phần hòa âm phối khí mới mẻ. 

Đặc biệt, trong “Giai điệu tự hào tháng 7”, khán giả sẽ được gặp gỡ với cựu chiến binh Trương Xuân Bái ở xóm Thanh Tiến ((xã Thạch Môn, Hà Tĩnh), người đồng đội trực tiếp chôn cất anh hùng Bế Văn Đàn. Ông chính là người sát cánh chiến đấu cùng anh hùng liệt sỹ Bế Văn Đàn trong trận Mường Bồn, Điện Biên.

Khán giả cũng được lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện xoay quanh mỗi ca khúc từ các thành viên của Hội đồng bình luận gồm: Đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, nhạc sĩ Nguyễn Văn Bằng, nhạc sĩ Nguyễn Chính Nghĩa, nhạc sĩ An Hiếu, nhà báo Khương Diệp Anh, ca sĩ Phạm Thu Hà.

Chương trình sẽ được phát sóng lúc 20g ngày 29-7 trên kênh VTV1.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục