Phát động hai cuộc thi về công nhân, Công đoàn Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/8/2017 | 7:32:57 AM

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Họp báo thông tin về "Cuộc thi báo chí viết về công nhân, Công đoàn Việt Nam năm 2017-2018” và "Cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Quang cảnh họp báo.
Quang cảnh họp báo.

Phát biểu tại buổi Họp báo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật cho biết, Cuộc thi có chủ đề "Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động” được tổ chức trên toàn quốc với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong hoạt động của các cấp Công đoàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, góp phần tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn; biểu dương những doanh nghiệp điển hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động; những tấm gương tận tụy của cán bộ công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động...

Cuộc thi sẽ góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao vai trò, hiệu quả của báo chí trong tuyên truyền về giai cấp công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam; là dịp để Tổng LĐLĐ Việt Nam tôn vinh những nhà báo, cơ quan báo chí có các tác phẩm báo chí chất lượng tốt tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, là bước khởi động giải báo chí Công đoàn 28/7 thường niên.

Dự kiến Ban Tổ chức sẽ trao 17 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại báo chí. Trong đó, giải truyền hình, phát thanh (gồm 1 giải A trị giá 15 triệu đồng; 1 giải B trị giá 10 triệu đồng; 2 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 3 giải Khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng); giải báo in, báo điện tử (gồm 1 giải A trị giá 15 triệu đồng; 1 giải B trị giá 10 triệu đồng; 2 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng; 1giải chuyên đề tác phẩm hay viết về "Công đoàn vì lợi ích đoàn viên và xây dựng thiết chế công đoàn” trị giá 15 triệu đồng.

Tác phẩm dự thi được xuất bản kể từ ngày 01/8/2017 đến 01/5/2018. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 15/8/2017 – 10/5/2018. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2018).

* Về Cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đây là lần đầu tiên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm phản ánh những thành tựu to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua, lao động sản xuất thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Đoàn viên, công nhân viên chức lao động, cán bộ công đoàn, họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên có thể gửi tranh nghệ thuật số (tranh vẽ bằng máy tính và tranh vẽ bằng tay) để tham gia cuộc thi đến hết ngày 30/10/2017. Dự kiến công bố kết quả và trao thưởng cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất vào tháng 12/2017.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Các mẫu tranh cổ động đạt kết quả tốt sẽ được trưng bày triển lãm và in tuyên truyền tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Các tác phẩm tham dự "Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018” và "Cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” gửi về địa chỉ: Ban Tuyên giáo –Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Số 1A Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác

Sáng 20/4, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 và Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số, công nghệ AI để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập”.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục