Á hậu Thuỳ Dung đại diện Việt Nam dự Miss International 2017 ở Nhật

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/8/2017 | 9:09:39 AM

Á hậu Thuỳ Dung chính thức được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép, đại diện cho Việt Nam tranh tài ở Miss International 2017, diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 25-10 đến 14-11.

Á hậu Thuỳ Dung (trái) được Á khôi Áo dài 2016 Phương Linh, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2016 trao băng đeo Miss International Vietnam 2017.
Á hậu Thuỳ Dung (trái) được Á khôi Áo dài 2016 Phương Linh, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2016 trao băng đeo Miss International Vietnam 2017.

Đúng một năm sau ngày đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, cô gái Trần Thị Thuỳ Dung nhút nhát, sợ đám đông ngày nào đã "lột xác”, trưởng thành rõ rệt.

"Ngày xưa có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ mình có đủ can đảm để đứng trên một sân khấu lớn nói chuyện với mọi người như thế này” cô sinh viên năm 4 ngành Tài chính Quốc tế ĐH Ngoại thương TP.HCM chia sẻ.

Một năm đã qua, trên cương vị của một Á hậu Việt Nam, Thuỳ Dung đã nỗ lực hết mình xây dựng hình ảnh của một người đẹp có tri thức, không hề vướng bận đến những scandal trong giới "chân ngắn, chân dài”, không tin đồn tình ái, không quá tật bật chạy sô sự kiện.

Nơi người ta thấy Thuỳ Dung xuất hiện nhiều nhất là những buổi hiến máu nhân đạo tại Cà Mau, đại sứ của chiến dịch Xuân tình nguyện 2017 tại TP.HCM, giới thiệu du lịch, văn hoá Việt Nam trong những chuyến lưu diễn tại nước ngoài và học ngoại ngữ (Dung có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Nhật)

Chính sự nỗ lực và rèn giũa nghiêm túc ấy, việc Thuỳ Dung được công ty Elite Việt Nam, đơn vị giữ bản quyền cuộc thi Miss International tại Việt Nam chọn lựa và chính thức được Cục nghệ thuật biểu diễn cấp phép tham dự cuộc thi vào đầu tháng 8 vừa qua là hoàn toàn xứng đáng.

Trong buổi công bố sự kiện chiều ngày 29-8, Á khôi Áo dài 2016 Phương Linh, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2016 đã trao băng đeo (sash) Miss International Vietnam 2017 cho Thuỳ Dung.

Việc này được thực hiện theo đúng tinh thần của các cuộc thi quốc tế, như một sự trao quyền đại diện cho các người đẹp dự thi từ người tiền nhiệm.

Trả lời cho vấn đề liên quan đến hành trang chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017, người đẹp cho biết cô và ê-kíp đang tăng tốc để có thể chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất.

Trong đó, phần trang phục dạ hội của cô sẽ do nhà thiết kế Lê Thanh Hoà đảm nhận.

Về mặt kĩ năng, Thuỳ Dung với khả năng vẽ tranh, chơi nhạc cụ và phong thái khá tự tin của một người đang thử sức trong lĩnh vực MC hoàn toàn khiến người hâm mộ có thể chờ đợi sự toả sáng của Thuỳ Dung tại đấu trường này.
 
(Theo TTO)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục