Campuchia tổ chức Liên hoan phim ASEAN

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/8/2017 | 2:11:38 PM

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN, Liên hoan phim ASEAN sẽ được Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia phối hợp với Đại sứ quán 10 nước thành viên tại Phnom Penh tổ chức từ 8-17/9.

Việt Nam mang đến Liên hoan phim ASEAN bộ phim "Bao giờ cho đến tháng Mười" Theo TTXVN, phát biểu tại cuộc họp báo chiều 30/8, Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia, ông Mao Ayuth nhấn mạnh sau 50 năm kể từ ngày thành lập, ASEAN đã trở thành một cộng đồng cùng chung vận mệnh, một cộng đồng kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa vững mạnh. Mỗi nước đều giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa, nghệ thuật của mình; đồng thời có sự giao lưu, trao đổi làm phong phú cuộc sống tinh thần của mình và của cả Cộng đồng ASEAN.

Trong khi đó, Đại sứ Philippines tại Campuchia Christoper Montero cho biết, Liên hoan phim ASEAN nhằm đề cao văn hóa của các nước trong hiệp hội. Đại sứ quán mỗi nước thành viên sẽ lựa chọn một phim của nước mình trình chiếu trên kênh truyền hình quốc gia Campuchia (TVK) và kênh truyền hình Quân đội Hoàng gia (TV5) của Campuchia.

Việt Nam đã mang đến liên hoan với bộ phim "Bao giờ cho đến tháng Mười", bộ phim đã nhận Bằng khen của Ủy ban Bảo vệ hòa bình Thế giới tại Liên hoan phim quốc tế ở Moscow năm 1985 và Giải đặc biệt của Ban Giám khảo Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, Mỹ, năm 1989.

Dù bao gồm nhiều thể loại, song các bộ phim được trình chiếu tại liên hoan có điểm chung là đều đề cập đến nhiều lĩnh vực trong đời sống của các nước thành viên và đã được khán giả ở các quốc gia đó yêu thích đánh giá cao, ngoài ra, có một số phim đã nhận được giải thưởng trong nước và quốc tế.
 
(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục