Phát động cuộc thi ảnh về người cao tuổi

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/10/2017 | 5:46:48 PM

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế vừa phát động cuộc thi ảnh với chủ đề và thông điệp "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi".

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế đã phát động cuộc thi ảnh với chủ đề và thông điệp "Cộng đồng chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi". Cuộc thi được phát động với mục đích nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận và phong trào toàn xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò của người cao tuổi.

Cuộc thi chính thức bắt đầu từ hôm nay (2/10/2017) và kết thúc vào 12h00 ngày 31/10/2017. Thời gian công bố và trao giải từ ngày 5/11 - 10/11/2017. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được truyền hình trực tuyến trên website chính thức của cuộc thi ở địa chỉ www.cpcs.vn và fanpage.

Bài dự thi thuộc quyền sở hữu của người tham gia dự thi, chưa được đăng tải trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, không vi phạm tranh chấp bản quyền, không vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức.

Yêu cầu: Bài dự thi hợp lệ có đầy đủ 2 phần gồm:

Phần viết có Tên (tiêu đề) rõ ràng và không quá 200 chữ (viết bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode 14) nêu nội dung, cảm nhận về ảnh.

Phần ảnh là ảnh kỹ thuật số và không quá 7 ảnh/bài. Mỗi ảnh có định dạng .jpeg hoặc .jpg, kích thước tối thiểu chiều rộng ảnh ngang là 1.600 pixel, chiều dài ảnh dọc là 1.600 pixel, dung lượng tối thiểu 2mb.

Cách thức tham gia: Bài dự thi gửi đến email nguoicaotuoi2017@cpcs.vn và cung cấp các thông tin cơ bản theo yêu cầu.

Cơ cấu giải thưởng:

Giải cá nhân: 1 giải nhất, trị giá 10 triệu đồng, 1 giải nhì, trị giá 5 triệu đồng, 2 giải ba, trị giá 3 triệu đồng/giải, 6 giải khuyến khích, trị giá 500 nghìn đồng/giải.

Giải tập thể: 1 giải nhất, trị giá 10 triệu đồng, 2 giải nhì, trị giá 5 triệu đồng/giải, 3 giải 3, trị giá 3 triệu đồng, giải, 6 giải khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng/giải.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục