Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ XIV hứa hẹn nhiều bất ngờ

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/10/2017 | 7:14:29 AM

YBĐT - Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, năm 2017 sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 31/10 đến ngày 3/11) tại huyện Văn Yên. 

Tiết mục biểu diễn trong Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục dân tộc huyện Yên Bình, lần thứ XIV, năm 2017.
Tiết mục biểu diễn trong Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục dân tộc huyện Yên Bình, lần thứ XIV, năm 2017.

Hội diễn lần này có sự tham gia của 9 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hội diễn quy tụ hơn 300 nghệ nhân, diễn viên tham gia. Hiện các đoàn tham dự Hội diễn đang gấp rút luyện tập để mang đến những tiết mục đặc sắc, ấn tượng gửi đến khán giả yêu nghệ thuật. 

Tại đây, các đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ sân khấu hóa các nội dung: trình diễn trang phục các dân tộc; ca - múa - nhạc; trích đoạn lễ hội truyền thống... Các tiết mục ca múa nhạc tập trung vào các chủ đề: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, những thành tựu của đất nước, quê hương Yên Bái trên bước đường xây dựng và phát triển; ca ngợi tình yêu đôi lứa; phê phán các mặt trái của xã hội...

Hiện nay, các đoàn đang gấp rút luyện tập hết mình với mong muốn cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc nhất, giới thiệu tới đông đảo người xem những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thể hiện đời sống văn hóa tinh thần phong phú của nhân dân các dân tộc.
 
Chị Hoàng Thị Hương - diễn viên đoàn Văn Chấn cho biết: "Chúng tôi tích cực luyện tập với mong muốn mang các tiết mục mang đậm bản sắc, văn hóa của quê hương Văn Chấn giới thiệu cho bạn bè trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là dịp để chúng tôi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng”.

Hội diễn năm nay được tổ chức tại huyện Văn Yên. Là đơn vị đăng cai, Văn Yên có sự chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi cho các đoàn tham gia Hội diễn, từ bố trí nơi ăn, ở, dành thời gian cho các đoàn chạy thử chương trình... tạo điều kiện để các diễn viên không chuyên tự tin thể hiện hết tài năng của mình.
 
Ngoài ra, công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, sân khấu, trang thiết bị cho Hội diễn cũng đang gấp rút hoàn tất; phân công lực lượng phục vụ cho lễ khai mạc và tổ chức các đêm diễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở... để đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên biết đến Hội diễn.
 
Chị Lê Thị Huyền ở tổ 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cho biết: "Năm nay, địa phương đăng cai tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục dân tộc. Nhiều tuần nay, tôi thấy áp pích treo trên các tuyến phố trung tâm huyện, trên hệ thống loa cơ sở cũng có giới thiệu. Là người yêu nghệ thuật, tôi rất mong chờ đến ngày diễn ra và kỳ vọng các đoàn sẽ mang đến những tiết mục hấp dẫn”.
 
Nghệ sĩ ưu tú Trần Văn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh cho biết: "Đây là một hoạt động nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc, văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Năm nay, bên cạnh những diễn viên, nghệ nhân lớn tuổi, cũng có sự tham gia của các diễn viên, nghệ nhân trẻ tuổi, hứa hẹn sẽ có những phần trình diễn mới lạ, đặc sắc”.
 
Thu Hiền

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục