Du học sinh Việt Nam giành giải Miss World Beauty Eurasia 2017

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/11/2017 | 1:58:01 PM

Cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp thế giới 2017 (Miss World Beauty 2017) vừa kết thúc tại Nga, người đẹp Việt Nam là Y Na Nguyễn Cát Tường Anh đã xuất sắc giành hai giải thưởng lớn.

Du học sinh Việt Nam - Y Na Nguyễn Cát Tường Anh nhận giải Hoa hậu Sắc đẹp Âu - Á (một trong những giải thưởng lớn của cuộc thi).
Du học sinh Việt Nam - Y Na Nguyễn Cát Tường Anh nhận giải Hoa hậu Sắc đẹp Âu - Á (một trong những giải thưởng lớn của cuộc thi).

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp thế giới 2017 vừa kết thúc tại sân khấu lớn của Viện Bảo tàng quảng trường chiến thắng thành phố Moscow, Nga với sự tham gia của 60 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khắp nơi trên thế giới. Thí sinh đến từ Việt Nam - Y Na Nguyễn Cát Tường Anh đã xuất sắc nhận được 2 giải thưởng lớn: Hoa hậu Sắc đẹp Âu - Á (Miss World Beauty Eurasia 2017) và Nữ hoàng quảng cáo thương hiệu. 

Y Na Nguyễn Cát Tường Anh năm nay 22 tuổi, mang nét đẹp đặc trưng Á Đông với chiều cao 1m71, số đo 3 vòng 86-60-90. Cô đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm - ngành Quản lý giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, hiện đang du học sinh tại Nga. Tường Anh cho biết, sau khi học xong đại học, cô sẽ tiếp tục theo học Cao học ngành ngôn ngữ tại Nga.  

Nhận được lời mời từ Ngài Vadim Khusainov - Chủ tịch Miss World Beauty cũng như sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam và kiều bào sinh sống tại Nga, cô đã tham dự cuộc thi và xuất sắc đoạt được 2 giải thưởng danh giá và uy tín của cuộc thi hoa hậu thế giới sắc đẹp tại Nga 2017. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi sắc đẹp thế giới có thí sinh là du học sinh đến từ Việt Nam đoạt thứ hạng cao.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục