Liên hoan phim Việt Nam 2017 đã sẵn sàng cho ngày khai mạc

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2017 | 4:11:02 PM

Ngày mai (24/11), Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 20 sẽ chính thức khai mạc. Buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 lúc 20h.

Cô gái đến từ hôm qua - một trong những phim tranh giải tại LHP Việt Nam năm nay.
Cô gái đến từ hôm qua - một trong những phim tranh giải tại LHP Việt Nam năm nay.

Trước khi chính thức khai mạc, tuần lễ chào mừng LHP Việt Nam lần thứ 20 đã được diễn ra trong 8 ngày (từ 8-14/11) tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Theo thông tin được Cục điện ảnh công bố, đã có 4000 lượt khách tham dự tuần phim này ở cả 2 miền.

Trong tuần phim này, khán giả cả nước đã được thưởng thức 29 bộ phim truyện. Trong 29 phim này có 16 phim dự thi, 12 phim trong chương trình phim truyện toàn cảnh và 1 phim tham dự giải thưởng phim Asean.

LHP Việt Nam năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, kéo dài trong 4 ngày (từ 24-28/11) và được kỳ vọng sẽ tìm ra những tác phẩm xứng đáng để trao giải.

Trước đó, vào tháng 8, trả lời báo chí trong cuộc họp báo, bà Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh – đã nói LHP năm nay các phim tham gia sẽ được sàng lọc kỹ để tránh những tác phẩm kém chất lượng.

Cách đây vài ngày, ông Huỳnh Văn Hùng – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng (nơi đăng cai tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20) nói LHP lần này sẽ là một sự kiện văn hóa nổi bật, vì thế, Đà Nẵng sẽ phối hợp chặt chẽ để mang đến sự thành công trọn vẹn cho LHP Việt Nam lần thứ 20.

(Theo VTV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục