Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/3/2018 | 5:40:56 PM

Sáng nay (14/3), cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chính thức khởi động. Cuộc thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, là dấu mốc quan trọng đánh dấu hành trình 30 năm.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Trong năm 2018, Hoa hậu Việt Nam kỷ niệm 30 năm ra đời với nhiều hoạt động sôi nổi hơn so với các mùa thi trước nhưng vẫn đặc biệt chú trọng nhiều ở hình ảnh "Người đẹp nhân ái". Trong 30 năm qua, trải qua 15 cuộc thi, đã tìm ra được 15 hoa hậu là: Bùi Bích Phương, Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Thu Thủy, Thiên Nga, Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân, Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh.

Hoa hậu Việt Nam 2018 chính thức khởi động cuộc thi thứ 16. Sau buổi họp báo khởi động, Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ bước vào giai đoạn tuyển sinh. Năm nay, hành trình tuyển sinh xuyên Việt sẽ diễn ra tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Hai đêm chung khảo khu vực lần lượt diễn ra vào tháng 6 ở Quy Nhơn (miền Nam) và tháng 7 ở Cửa Lò - Nghệ An (miền Bắc).

Cuộc thi sẽ có nhiều phần thi phụ được đầu tư hình thức mới lạ, đi vào khai thác thế mạnh của thí sinh như: Người đẹp biển, Người đẹp nhân ái, Người đẹp truyền thông…

Vòng chung kết cuộc thi chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 23/8 đến 16/9 tại Đà Nẵng, giai đoạn 2 từ 17/9 đến 22/9 tại TP.HCM. Đêm chung kết diễn ra lúc 20h ngày 22/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục