Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ 3/5- 5/5/2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/3/2018 | 2:13:18 PM

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII có 257 tác phẩm của 80 đơn vị tham gia ở 5 thể loại tiêu biểu của báo chí phát thanh.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII có 257 tác phẩm của 80 đơn vị tham gia.
Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII có 257 tác phẩm của 80 đơn vị tham gia.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII năm 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tổ chức diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ ngày 03/5/2018 đến 05/5/2018.

Chủ đề Liên hoan Phát thanh năm nay là "Phát thanh và công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này có 257 tác phẩm (miền Bắc: 133 tác phẩm; miền Trung: 46 tác phẩm và miền Nam: 78 tác phẩm) của 80 đơn vị tham gia ở 5 thể loại tiêu biểu của báo chí phát thanh. Đó là: phóng sự, chương trình phát thanh tổng hợp, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và chương trình phát thanh trực tiếp.

Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 22/3/2018 đến 23/3/2018 tại Đài PT-TH Thái Nguyên; khu vực miền Trung – Tây Nguyên từ 29/3/2018 đến 30/3/2018 tại Đài PT-TH Bình Định; khu vực miền Nam diễn ra trong 2 ngày 03/4/2018 và 04/4/2018 tại Đài PT-TH Đồng Tháp.

Lễ khai mạc bắt đầu lúc 20h00 ngày 03/5/2018; lễ bế mạc và trao giải lúc 20h00 ngày 05/5/2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và được phát sóng trực tiếp trên các kênh VOV1, VTC, VOVTV, NTV và một số đài địa phương khác.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc được tổ chức 2 năm 1 lần. Đây là ngày hội của những người làm báo phát thanh trong cả nước, là dịp để tôn vinh các tác giả có những tác phẩm tác động tích cực đến xã hội. Đặc biệt, đây cũng là dịp để đội ngũ những người làm báo giao lưu, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất tin, bài.

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh năm nay có 3 cuộc hội thảo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và hội thảo quốc tế. Đó là: Hội thảo chuyên môn nghiệp vụ với chủ đề "Sản xuất phát thanh trong xu thế cạnh tranh giữa các loại hình truyền thông” do Ban Thời sự - VOV1 (Đài TNVN) chủ trì, diễn ra sáng thứ Tư, ngày 04/5/2018; Hội thảo kỹ thuật với chủ đề "Phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0” do Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình (Đài TNVN) chủ trì, diễn ra sáng thứ Tư, ngày 04/5/2018 và Hội thảo quốc tế với chủ đề "Chiến lược phát triển nội dung trên mạng xã hội” do Ban Hợp tác Quốc tế (Đài TNVN) chủ trì, diễn ra chiều 04/5/2018.

Ngoài ra, tối 04/5/2018 sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ tiêu biểu của Đài TNVN, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh biểu diễn những tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của những người làm phát thanh.

Cơ cấu giải thưởng Liên hoan Phát thanh năm nay dự kiến có 17 giải Vàng, 47 giải Bạc, 84 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích và 5 giải dàn dựng chương trình.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục