Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật Ấn Độ - Việt Nam

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/4/2018 | 8:15:06 AM

YênBái - YBĐT - Tối 31/3, Đoàn nghệ thuật Ấn Độ do ông Dr. V.L.V. Sudharsan làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Yên Bái để tham gia chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật Ấn Độ - Việt Nam.


Dự chương trình nghệ thuật, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đông đảo nhân dân Yên Bái.



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho Đoàn Nghệ thuật Ấn Độ và Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật.

Trong chương trình, nhóm nhạc Pranavanaadham Fusion đã biểu diễn nhạc cụ mang phong cách Fusion - hòa trộn âm nhạc của Karnatic, Hindusthani và âm nhạc phương Tây (kết hợp truyền thống và hiện đại). 

Nhóm đã phát hành 2 album mang tên "Trendz”, "Breath ecstasy” và từng biểu diễn ở nhiều trường đại học, liên hoan âm nhạc nổi tiếng của Ấn Độ như: Sarvani Sangeetha Saha, Bharat Kalachar, Laya Sruthi, Đại học văn hóa Nungambakkam, Đại học Annammalai… 

Trong chương trình nghệ thuật, các khán thính giả của tỉnh Yên Bái đã được thưởng thức các tiết mục hòa tấu đặc sắc, sôi động của ban nhạc Pranavanaadham Fusion và các tiết mục ấn tượng do các ca sỹ, diễn viên của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Yên Bái thể hiện.



Tiết mục biểu diễn trong Chương trình giao lưu nghệ thuật Ấn Độ - Việt Nam được tổ chức vào tối 31/3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái

Chương trình biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, đưa các khán giả của tỉnh Yên Bái đến gần hơn với văn hóa Ấn Độ, là nhịp cầu nối quan trọng trong việc mở rộng sự giao lưu văn hóa giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân tỉnh Yên Bái. 

Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2018), 11 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (2007 - 2018).

Hà Anh

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục