Yêu cầu công khai bảng giá dịch vụ tại Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/4/2018 | 4:32:05 PM

YênBái - Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất – 2018 cho biết, năm nay lễ hội kéo dài 5 ngày, từ 21 đến 25-4 (tức từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng Ba) với sự góp giỗ của 4 tỉnh: Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam.

Lễ hội đền Hùng 2018 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 21 đến 25-4.
Lễ hội đền Hùng 2018 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 21 đến 25-4.

Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao

Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh: Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam.  

Trong phần lễ sẽ có các hoạt động trang trọng như: Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức nghi lễ dâng hương tại đền Thượng diễn ra từ 6h30 ngày 25 - 4 (tức ngày mùng 10 tháng 3 năm Mậu Tuất). Các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng cùng thời gian với tỉnh Phú Thọ.

Các hoạt động trong Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng được tổ chức tại thành phố Việt Trì và Khu di tích lịch sử đền Hùng với nhiều hoạt động phong phú như: Rước kiệu, trưng bày hiện vật khảo cổ học về thời đại Hùng Vương, đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân, múa rối nước, liên hoan văn nghệ quần chúng, hát Xoan và dân ca Phú Thọ; thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy...

Thành phố Việt Trì sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao hấp dẫn như: Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, Hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng tại hồ Công viên Văn Lang, bắn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Bảo đảm lễ hội văn minh, ngăn chặn tăng, ép giá

Trước đó, trong cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết, mục tiêu lớn nhất đặt ra là phải bảo đảm tổ chức lễ hội đền Hùng an toàn, tiết kiệm, là lễ hội mẫu mực của cả nước. Khu di tích lịch sử đền Hùng cần khẩn trương hoàn thiện các công trình xây dựng trong khuôn viên, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, phân công cán bộ trực, hướng dẫn giao thông cho đồng bào và du khách, sắp xếp lại hàng quán hợp lý và quản lý chặt chẽ giá cả... 

Để chuẩn bị cho Lễ hội, vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn bản số 687 về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn thị trường trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm Mậu Tuất 2018. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong dịp Giỗ Tổ. Các dịch vụ thực hiện bình ổn giá gồm: Dịch vụ lưu trú, dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, xe buýt; dịch vụ ăn, uống; dịch vụ trông giữ xe.

Đối với dịch vụ lưu trú: Khuyến khích các cơ sở lưu trú giữ nguyên giá dịch vụ thuê phòng hàng ngày bình thường; trong trường hợp đặc biệt không được tăng giá dịch vụ thuê phòng vượt quá 30% so với ngày thường. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng không được tăng giá so với ngày thường. Đối với dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt, phải thực hiện nghiêm túc việc kê khai giá theo quy định hiện hành. Tất cả các dịch vụ trên phải được niêm yết bảng giá công khai, rõ ràng tại quầy lễ tân.

Về dịch vụ trông giữ xe: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trông giữ xe tại Khu di tích lịch sử đền Hùng và các xã vùng ven đền Hùng phải đăng ký, có bảng niêm yết giá theo quy định và thực hiện đúng phương án bố trí các bãi trông giữ xe được Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 phê duyệt.

Văn bản này cũng nêu rõ, những trường hợp vi phạm sẽ bị đưa vào danh sách công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để khuyến nghị khách hàng không sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại các cơ sở vi phạm. Cơ quan kiểm tra liên ngành sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các cơ sở dịch vụ của Khu di tích. UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, Khu di tích lịch sử đền Hùng công bố điện thoại đường dây nóng để nhân dân kịp thời thông tin, phản ánh.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục