Phát động cuộc thi viết “Nụ cười Hạ Long"

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/4/2018 | 8:22:08 AM

Cuộc thi viết "Nụ cười Hạ Long" nhằm lan tỏa những việc làm ý nghĩa, hình ảnh đẹp trong hoạt động du lịch Quảng Ninh, qua đó góp phần quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

Cuộc thi viết tiếp tục khẳng định ý nghĩa, hiệu quả của Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.
Cuộc thi viết tiếp tục khẳng định ý nghĩa, hiệu quả của Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.


Chiều 3/4, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động cuộc thi viết trên báo chí về du lịch Hạ Long – Quảng Ninh với chủ đề "Nụ cười Hạ Long”.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục khẳng định ý nghĩa, hiệu quả của Bộ quy tắc ứng xử "Nụ cười Hạ Long” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng; đồng thời khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền du lịch Quảng Ninh.

Ban Tổ chức yêu cầu nội dung các bài dự thi viết về cảm nhận cùng ấn tượng đặc biệt về cảnh đẹp, con người và các điểm đến hấp dẫn, đặc sắc của du lịch Quảng Ninh; bài viết phản ánh về nét đẹp (hành động, việc làm) trong ứng xử văn minh, lịch sự.

Tác phẩm dự thi có độ dài tối đa không quá 2.000 từ; khuyến khích các bài viết kèm ảnh; nếu là loạt bài nhiều kỳ thì không quá 3 kỳ.

Các tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, tầng 8, trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại 0203.353.3666; Email:phongbcxb.sttvtt@quangninh.gov.vn. hoặc baochivaxuatbanqn@gmail.com. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 1/1/2018 đến ngày 31/10/2018.

Trước đó, từ tháng 11/2014, tỉnh Quảng Ninh khởi động chương trình "Nụ cười Hạ Long” với thông điệp "Nụ cười đến từ trái tim" nhằm nâng cao nhận thức người dân, giúp Quảng Ninh thực sự là mảnh đất của những nụ cười, của sự mến khách, thân thiện và lịch thiệp.

Trong chương trình "Nụ cười Hạ Long", mỗi người dân Quảng Ninh không phân biệt thành phần, địa vị xã hội đều là một đại sứ du lịch, sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước bằng nụ cười chân thành, cởi mở, thân thiện và mến khách.

"Nụ cười Hạ Long" được kỳ vọng sẽ lan tỏa trong cả hê thống chính trị ở địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp; đến từng khu phố, ngõ xóm, hộ gia đình và từng người dân để xây dựng chuẩn mực về một vùng đất du lịch và đầu tư lý tưởng.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục