Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/4/2018 | 8:06:54 AM

Hướng tới kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018), tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao thiết thực, ý nghĩa chào mừng đại lễ.

Khu du lịch Tràng An nhìn từ trên cao.
Khu du lịch Tràng An nhìn từ trên cao.

Tâm điểm của chuỗi các hoạt động là lễ kỷ niệm 1.050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2018 (từ ngày 24-27/4) với chủ đề "Hành trình 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt trong dòng chảy lịch sử dân tộc."

Cùng với đó, Ninh Bình tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội đặc sắc trong tháng Tư như: giao lưu nghệ thuật giữa các vùng Cố đô với thành phố Asan (Hàn Quốc), tỉnh Oudomxay (Lào), tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Tuyên Quang và một số tỉnh kết nghĩa với tỉnh Ninh Bình; hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc."

Tỉnh Ninh Bình phát động cuộc thi sáng tác, tổ chức triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh với chủ đề về đất và người Ninh Bình; triển lãm tranh cổ động tấm lớn; chương trình nghệ thuật quần chúng; Liên hoan thiếu nhi kể truyện sách với chủ đề "Danh nhân Ninh Bình"; lễ hội đền Thái Vi, lễ hội Tràng An...

Trong năm 2018, tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật... gắn với đại lễ 1.050 Nhà nước Đại Cồ Việt như: biên soạn và xuất bản cuốn sách "Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Ninh Bình"; cuộc thi quốc tế ABU Robocon năm 2018; Liên hoan các câu lạc bộ chèo không chuyên tỉnh Ninh Bình; xuất bản cuốn "Kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Bình 3 năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020"; tổ chức cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư" năm 2018.

Cùng với đó, lần đầu tiên tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An"; hội thảo khoa học du lịch "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch Ninh Bình"...

Triển khai các hoạt động kỷ niệm đại lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức hoạt động kỷ niệm, giao các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công của chuỗi các hoạt động.

Đến nay, công tác triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm và lễ hội đã diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, trong đó công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, từ đó tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò, giá trị lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam cũng như việc giữ gìn, phát huy lễ hội truyền thống Hoa Lư.

Ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cho rằng việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2018 góp phần giúp người dân hiểu rõ vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt - nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Các hoạt động kỷ niệm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua yêu nước; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế-xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Cố đô Hoa Lư nói riêng, Việt Nam nói chung, nhằm thu hút đầu tư, khách du lịch trong nước và quốc tế...
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục