Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/4/2018 | 2:59:02 PM

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018 có chủ đề "Bản sắc văn hóa dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018. Ảnh minh họa.
Nhiều hoạt động phong phú trong Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018. Ảnh minh họa.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Chương trình Đêm hội văn hóa dân tộc; các ngày hội văn hóa dân tộc, vùng miền; Triển lãm 10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trong đó, Chương trình Đêm hội văn hóa dân tộc sẽ là điểm nhấn của các hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018. Đêm hội sẽ bao gồm các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2018, Ban Tổ chức sẽ tái hiện những nét văn hóa dân tộc, vùng miền như: Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer, Trình diễn Nghệ thuật sân khấu Dù Kê Khmer Nam bộ; Tái hiện Lễ Xăng Khan của dân tộc Thái; Trình diễn ẩm thực các dân tộc vùng Tây Bắc; Tái hiện Lễ cầu mưa của dân tộc Gia Rai; Trình diễn giai điệu Tây Nguyên…

Triển lãm 10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động như: trưng bày, triển lãm ảnh, hiện vật liên quan đến đời sống văn hóa của người Gia Rai tại Gia Lai; các nội dung liên quan đến câu chuyện lịch sử kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19-4-1946 -19-4-2018). Ngoài ra, Ban Tổ chức còn có lựa chọn trưng bày 50 bức ảnh giới thiệu các hoạt động tiêu biểu Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam được tổ chức tại Làng trong 10 năm qua.

Đặc biệt, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm nay sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hội nghị sẽ đánh giá 10 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, Hội nghị sẽ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục