Festival Huế 2018 sẽ diễu hành xe Volkswagen cổ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/4/2018 | 3:19:32 PM

Festival Huế 2018 sẽ có thêm hoạt động diễu hành xe Volkswagen cổ trên một số tuyến đường chính của thành phố Huế.

30 chiếc ô tô Volkswagen sẽ diễu hành tại Festival Huế 2018.
30 chiếc ô tô Volkswagen sẽ diễu hành tại Festival Huế 2018.

Cụ thể, trong các ngày 27 và 28/4,  30 chiếc  xe ô-tô Volkswagen cổ, thuộc Câu lạc bộ Volkswagen Việt Nam sẽ diễu hành nhằm chào mừng sự kiện Festival Huế 2018 và giới thiệu du lịch Huế với cộng đồng cũng như các du khách đến Huế.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, việc Câu lạc bộ Volkswagen Việt Nam có hoạt động diễu hành xe cổ góp phần quảng bá về văn hóa và du lịch cho địa phương, góp phần tạo không khí vui tươi, hoành tráng, mới lạ cho Festival Huế năm nay.

Dự kiến sẽ có từ 25 đến 30 xe dòng Volkswagen cổ từ những thập niên trước năm 50 tập trung ở Huế. Ban tổ chức cũng thống nhất sẽ tổ chức một chương trình diễu hành xe cổ trên một số tuyến phố như đi qua cầu Tràng Tiền, đi vòng qua chợ Đông Ba, đi ngang qua trước Kỳ Đài sau đó dừng ở một số điểm cho người dân và du khách xem và chụp ảnh trong khoảng 2 đến 3 tiếng.

Được biết, ngay sau khi biểu diễn tại Festival Huế 2018, đoàn xe sẽ vào thành phố Đà Nẵng để tiếp tục dự Festival Pháo hoa Quốc tế.
 
(Theo Công luận)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục