Phú Thọ: Sẵn sàng cho Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/4/2018 | 5:35:30 PM

Theo kế hoạch, Lễ hội Đền Hùng năm 2018 được tỉnh Phú Thọ tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 21 - 25/4/2018 (từ ngày mùng 6 - 10/3 Âm lịch). Năm nay, Lễ hội Đền Hùng còn có sự tham gia của 4 tỉnh là Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang và sự tham gia của các xã, phường trên địa bàn TP Việt Trì.

TP Việt Trì đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đền Hùng.
TP Việt Trì đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đền Hùng.


Ban tổ chức, Khu Di tích lịch sử (DTLS) Đền Hùng cho biết: Đến thời điểm này kịch bản chi tiết các hoạt động trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ đã trình UBND tỉnh phê duyệt; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng đã cơ bản hoàn tất.
 
Khu DTLS Đền Hùng đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số hạng mục công trình phục vụ các hoạt động lễ hội, đặc biệt là công trình cải tạo hệ thống đường bậc từ Đền Thượng xuống Đền Giếng, Nhà Bảo tàng Hùng Vương; sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới các nhà vệ sinh công cộng để kịp đưa vào phục vụ du khách trước ngày 3/3 âm lịch...
 
Các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật khác như: Hệ thống cấp điện, nước, đèn chiếu sáng, bảng điện tử, camera an ninh, biển báo, biển chỉ dẫn... đã được bổ sung lắp đặt. Cùng với đó, Khu di tích đã sắp xếp, bố trí hệ thống hàng quán, các địa điểm bán hàng dịch vụ đảm bảo mỹ quan, văn minh, lịch sự, thuận tiện và phù hợp với cảnh quan chung của di tích.
 
Việc trông giữ phương tiện, phân luồng giao thông và các dịch vụ khác phục vụ nhân dân về dự lễ hội đã được triển khai cụ thể. Khu DTLS Đền Hùng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau lễ hội.

Điểm nhấn lễ hội năm nay, tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về di sản Hát Xoan ở Phú Thọ vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018 có nhiều hoạt động phong phú, trong đó có nghi lễ dâng hương tại Đền Thượng diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 25/4 (tức ngày 10/3 năm Mậu Tuất). Tại các địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương cũng tổ chức dâng hương theo nghi lễ truyền thống.

Phần hội sẽ diễn ra các hoạt động như Lễ hội văn hóa dân gian đường phố; Chương trình Hát Xoan làng cổ gắn liền với điểm du lịch văn hóa được tổ chức tại Miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô; trưng bày tư liệu về Di sản Hát Xoan tại miếu Lãn Lèn; Tổ chức Liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi TP Việt Trì lần thứ V; Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 được tổ chức vào 20h ngày 21/4/2018 tại Sân khấu Quảng trường Hồ công viên Văn Lang…
 
(Theo báo Xây dựng)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục