Công bố những phát hiện mới về nghệ thuật chế tác vĩ cầm

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/5/2018 | 4:00:11 PM

Giới khoa học lâu nay cho rằng các nhà phát minh ra đàn vĩ cầm (violin) muốn mô phỏng giọng nói của con người và kết quả nghiên cứu công bố ngày 21/5 đã củng cố thêm luận điểm này.

Đàn vĩ cầm (violin).
Đàn vĩ cầm (violin).

Các nhà khoa học Đài Loan (Trung Quốc) đã đề nghị một nghệ sỹ violin chuyên nghiệp chơi 15 nhạc cụ cổ, trong đó có 1 cây đàn chế tạo năm 1570 dưới "bàn tay ma thuật" của nghệ nhân nổi tiếng người Italy Andrea Amati - cha đẻ của violin 4 dây hiện đại.

Trong khi đó, những nghệ sỹ khác chơi các nhạc cụ do nghệ nhân Antonio Stradivari chế tạo và cải tiến trên nền tảng thiết kế của Amati.

Các nhà khoa học cũng tiến hành ghi âm tông giọng của 8 nam giới và 8 nữ giới, trong độ tuổi từ 16-30 hát những đoạn ca khúc tiếng Anh thông dụng.

Sau khi phân tích âm thanh kỹ lưỡng, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng 1 chiếc vilolin do Amati chế tạo năm 1570 và một cây vĩ cầm do Gasparo da Salo chế tạo năm 1560 mô phỏng giọng bass và baritone của các nam ca sỹ, trong khi các cây vĩ cầm hiệu Stradivari lại cho âm vực khá giống giọng tenor và alto của nữ.

Không ai biết chính xác violin (thuộc bộ đàn dây) ra đời khi nào, nhưng các nhà khoa học ước đoán vĩ cầm lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ 15 hoặc đầu thế kỷ 16. Một trong số những nghệ nhân đầu tiên làm đàn violin là Gasparo Bertolotti ở thành phố Brescia (Italy).

Những công việc sau đó để hoàn thiện cây đàn này do các nghệ nhân trường phái Crémona thực hiện.

Người sáng lập trường phái này là Andrea Amati, với mục tiêu làm sao tiếng đàn violin đạt tới tiêu chuẩn giống với giọng con người, có nghĩa là âm vực rất sâu lắng, dày dặn và ấm áp với các sắc thái khác nhau, trong khi tiếng đàn rất linh hoạt, uyển chuyển, có khả năng thay đổi nhanh.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục