Huyện Yên Bình: Bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa cơ sở

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/6/2018 | 1:39:36 PM

YBĐT - Vừa qua, tại nhà văn hóa xã Xuân Lai (huyện Yên Bình), Trung tâm Văn hóa & Thông tin tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa cơ sở, nhà văn hóa thôn, bản cho trên 40 học viên là cán bộ văn hóa xã, các nghệ nhân, hạt nhân, chủ nhiệm câu lạc bộ, nhà văn hóa thôn, bản của 14 xã thuộc huyện Yên Bình.

Nghệ sỹ ưu tú Trần Văn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa & Thông tin tỉnh Yên Bái trao giấy chứng nhận cho các học viên.
Nghệ sỹ ưu tú Trần Văn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa & Thông tin tỉnh Yên Bái trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về thanh nhạc, múa hiện đại, múa dân gian, kỹ năng biểu diễn; phương pháp xây dựng câu lạc bộ, đội văn nghệ; xây dựng chương trình nghệ thuật quần chúng phục vụ nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Sau 5 ngày nhiệt tình, tích cực học tập, các học viên đã hoàn thành  nội dung chương trinh học và được cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp tập huấn văn hóa cơ sở năm 2018. 
Vũ Đồng

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục