Đà Nẵng đón bằng công nhận bài chòi là di sản của nhân loại

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/6/2018 | 9:16:24 AM

Chiều 15/6, TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón nhận bằng vinh danh nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là "Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật bài chòi.
Các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật bài chòi.

Nghệ thuật bài chòi là trò chơi, trò diễn xướng dân gian độc đáo, đậm chất văn hóa nông nghiệp ở các làng quê miền Trung nói chung và Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng.

Trong nhiều thế kỷ qua, nghệ thuật bài chòi đã dần trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân duyên hải miền Trung trong những dịp sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Xuất phát từ một hình thức sinh hoạt giải trí của cộng đồng, làng xã, một thú vui tao nhã của con người miền Trung Việt Nam nhân dịp đầu xuân, bài chòi đã trở thành triết lý sống, tư tưởng gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng lòng vị tha, thúc đẩy tính sáng tạo.

Trong những năm qua, TP. Đà Nẵng đã xây dựng chương trình hành động "Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể bài chòi”.

 Bên cạnh sự quan tâm của chính quyền, đó là sự đồng lòng, chung sức, tận tâm, yêu nghề của các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu đã góp sức chung tay để bài chòi phát huy giá trị mạnh mẽ. Nhiều lớp truyền dạy nghệ thuật bài chòi, nhiều hoạt động tổ chức bài chòi... đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và du khách.

 Thời gian tới, TP. Đà Nẵng sẽ đồng hành cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy bền vững giá trị nghệ thuật di sản bài chòi Trung bộ Việt Nam để những nguồn mạch nuôi dưỡng tâm hồn người Việt, để văn hoá Việt hoà trong lòng chảy văn minh nhân loại.

 Dịp này, Bộ VHTT&DL đã trao bằng vinh danh nghệ thuật bài chòi là Di sản Văn hoá  phi vật thể  cho TP. Đà Nẵng và tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có thành tích trong việc sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy, bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi.
 
(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục