Phát động triển lãm tranh biếm họa chủ đề "Phòng, chống tham nhũng"

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/6/2018 | 8:53:52 AM

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức lễ phát động triển lãm tranh biếm họa về chủ đề "Phòng, chống tham nhũng” vào ngày 22/6 tại Hà Nội.

Một tác phẩm tranh biếm họa về chủ đề phòng chống tham nhũng.
Một tác phẩm tranh biếm họa về chủ đề phòng chống tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng là một vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, cũng là một đề tài rộng đất sáng tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Bộ Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm tranh biếm họa với mong muốn sẽ giới thiệu đến công chúng những tác phẩm nghệ thuật biếm họa có tính đả kích, châm biếm với chủ đề "Phòng, chống tham nhũng”.

Theo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, triển lãm tranh biếm họa về chủ đề phòng chống tham nhũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng công cuộc phòng chống tham nhũng đang được Đảng, Nhà nước triển khai quyết liệt. Triển lãm sẽ giới thiệu những tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật biếm họa phản ánh những vấn đề nóng trong công cuộc phòng chống tham nhũng, phê bình và lên án những thói hư tật xấu, những vấn đề tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân... Qua đó, ủng hộ những việc làm tích cực, những hành động đẹp, hướng thiện và nhân văn, để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Tranh biếm họa tham dự triển lãm được sáng tác từ năm 2016-2018. Mỗi tác giả được gửi nhiều nhất 10 tranh. Trong tranh có thể có lời thoại hoặc không.

Tác phẩm vẽ trên giấy khổ A3, A4 hoặc bằng các phần mềm thiết kế đồ họa, bằng màu hoặc đen trắng. Tác giả gửi tranh vẽ hoặc in trên giấy trực tiếp đến Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hoặc gửi file tác phẩm dưới định dạng jpg, pdf, theo địa chỉ: phongmythuatcmt@gmail.com. Thời gian gửi tác phẩm từ 4-7/9/2018.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng. Ngoài ra còn có 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và giải thưởng cho tác giả nhiều tuổi nhất và ít tuổi nhất có tranh trưng bày.
 
(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục