Thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/7/2018 | 3:51:55 PM

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2018.

Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi.
Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi.

Cuộc thi  này dành riêng cho các tác giả là người dân tộc thiểu số, nhằm tạo cơ hội cho các tác giả, nhạc sĩ chuyên và không chuyên người dân tộc thiểu số trong cả nước tìm tòi, sáng tạo các tác phẩm có giá trị tư tưởng, giá trị thẩm mỹ, tác dụng giáo dục tốt. Qua đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hiện, bồi dưỡng các tác giả tài năng là người dân tộc thiểu số.

Theo thể lệ Cuộc thi, các tác giả có thể sáng tác các tác phẩm có chủ đề Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng của các dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, danh nhân, anh hùng dân tộc. 

Ngoài ra các tác giả có thể gửi các tác phẩm nói về sự thay đổi ở nông thôn miền núi trong xây dựng đời sống nông thôn mới, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt; phê phán những thói hư tật xấu, xóa bỏ tập tục lạc hậu, các loại tệ nạn xã hội…

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 28/9/2018 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi bài qua đường bưu điện). Lễ tổng kết, trao giải thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 11/2018 tại Hà Nội. Các tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào, chưa công bố và biểu diễn trên sân khấu dưới bất kỳ hình thức nào. Các tác phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Ban Tổ chức không xét giải đối với các tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng, giai điệu lời ca của các tác giả khác ở trong và ngoài nước. Mỗi tác giả được gửi không quá 2 tác phẩm dự thi. 

Cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2018 dành cho các tác giả người dân tộc thiểu số không nhằm mục đích kinh doanh.

Các tác phẩm này sẽ được cung cấp cho phong trào văn hóa nghệ thuật của các địa phương; góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm độc hại, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục