Yên Bái đoạt 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc tại Liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/7/2018 | 9:51:41 AM

YênBái - YBĐT - Vừa qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tham gia "Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc năm 2018” đợt 1, tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 29/6/ đến 7/7/2018.

Ban tổ chức tặng hoa cho tập thể ca sỹ, diễn viên, nghệ sỹ của đoàn Yên Bái.
Ban tổ chức tặng hoa cho tập thể ca sỹ, diễn viên, nghệ sỹ của đoàn Yên Bái.


Tham gia Liên hoan, có 12 đơn vị nghệ thuật thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hải Phòng và Đoàn Ca, múa, nhạc dân gian Việt Bắc.
 
Với chủ đề "Sắc màu hội tụ” gồm 14 tiết mục mang đậm nét văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái, tập thể ca sỹ, diễn viên, nghệ sỹ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã mang đến người xem bức tranh đầy cảm nhận về vẻ đẹp đất và người Yên Bái, mang âm hưởng núi rừng, tình yêu quê hương, đất nước...
 
Qua đó, đoàn Yên Bái giành 2 huy chương Vàng cho tiết mục múa "Thân phận” và hát "Suối hát tình em”, 2 huy chương Bạc cho múa "Tơ hồng” và hát "Xuống chợ”.
 

Một tiết mục múa tham dự Liên hoan của đoàn Yên Bái.

Nghệ sỹ ưu tú Đỗ Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Trung tâm đã nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của tỉnh. Đặc biệt, sự đoàn kết, nỗ lực của anh chị em diễn viên trong suốt quá trình tập luyện đã đạt kết quả tốt tại Liên hoan. Ngoài các huy chương vàng, bạc cho các tiết mục, đoàn Yên Bái được Hội Nhạc sỹ Việt Nam, UBND tỉnh Cao Bằng tặng bằng khen. Ngay sau hoàn thành chương trình tại Liên hoan, Yên Bái là 1 trong 3 đoàn được Ban tổ chức chọn đi biểu diễn phục vụ nhân dân tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Vũ Đồng

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục