Bộ VH,TT&DL sẽ tổ chức xét lại những nghệ sĩ trượt danh hiệu

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/7/2018 | 8:51:21 AM

Chiều 24-7, trả lời báo giới, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) cho biết, vào ngày 26-7 tới Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp Nhà nước chuyên ngành sân khấu sẽ họp để xem xét lại hồ sơ các trường hợp chưa đạt đủ 90% số phiếu của hội đồng.

3 nghệ sĩ gạo cội không đủ số phiếu của hội đồng là Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu.
3 nghệ sĩ gạo cội không đủ số phiếu của hội đồng là Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu.

Theo ông Phùng Huy Cẩn, đợt xem xét lại hồ sơ các nghệ sĩ lần này gồm 46 người thuộc lĩnh vực sân khấu và sẽ trình trong hội đồng chuyên ngành sân khấu.

Cụ thể, hồ sơ các trường hợp xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) là 22 người trong đó cải lương 5 người, hát bội 2 người, chèo 3 người, kịch nói 1 người, múa rối 1 người, tuồng 7 người, xiếc 1 người và nghệ sĩ thiết kế sân khấu, hóa trang 2 người; xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) là 24 người trong đó cải lương 6 người, chèo 9 người, kịch nói 6 người, rối 2 người và xiếc 1 người.

Trong số xét lại lần này có những trường hợp nghệ sĩ gạo cội, uy tín trong lĩnh vực cải lương từng được báo chí đề cập đến trong thời gian qua như: NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu...

Việc họp hội đồng chuyên ngành sân khấu thêm một lần nữa là dựa trên đề nghị, ý kiến của các địa phương và các nghệ sĩ. Hội đồng họp trên tinh thần tiếp thu ý kiến đóng góp xung quanh quá trình xét tặng.

Theo ông Phùng Huy Cẩn, mặc dù các nghệ sĩ được xem xét lại danh hiệu nhưng quyết định của hội đồng là cao nhất vì thế cũng có thể có nghệ sĩ được hội đồng nhất trí hoặc không nhất trí bỏ phiếu lại. Trong trường hợp hội đồng sau khi họp thống nhất không bỏ phiếu lại thì Bộ VH,TT&DL sẽ có trách nhiệm trình lên cấp cao hơn một số trường hợp đặc biệt.

Ông Phùng Huy Cẩn cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, Bộ VH,TT&DL vẫn chưa nhận được đơn thư, khiếu nại về các trường hợp đã được Bộ đăng tải công khai lấy ý kiến nhân dân trong đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.
 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục