Việt Nam - điểm nhấn của sự kiện quảng bá văn hóa châu Á tại Slovakia

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/7/2018 | 9:10:52 AM

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trong 2 ngày 27, 28/7, đại sứ quán các nước châu Á tại Slovakia phối hợp với chính quyền thủ đô Bratislava đã tổ chức sự kiện "Những ngày cuối tuần châu Á” (Asia Weekend) nhằm giới thiệu những nét đa dạng, phong phú của các nền văn hóa châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Ngoại giao Slovakia Lukas Parizek, đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia cùng hàng nghìn người dân Slovakia và khách du lịch.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Parizek cho biết đây là lần đầu tiên sự kiện "Những ngày cuối tuần châu Á” được tổ chức tại Slovakia, với mục đích góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa Slovakia với các nước châu Á và giữa các nước châu Á với nhau. 

Đây là một cơ hội để người dân Slovakia tìm hiểu về những nền văn hóa đa dạng và đặc sắc của các nước châu Á. 

Ông Parizek bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tổ chức nhiều hoạt động tương tự để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Dương Trọng Minh cho biết, thông qua sự kiện này, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia mong muốn quảng bá về văn hóa, ẩm thực cũng như những danh lam thắng cảnh của Việt Nam cho người dân Slovakia, đồng thời mong muốn thu hút khách du lịch Slovakia đến Việt Nam nhiều hơn trong thời gian tới. 

Người dân Slovakia đánh giá rất cao ẩm thực Việt Nam và cũng biết tên một số món ăn nổi tiếng của Việt Nam bằng tiếng Việt. Ngày càng xuất hiện nhiều quán ăn Việt Nam tại Bratislava với các món truyền thống như phở, nem, chả cuốn…

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia,… đều kỳ vọng mang đến những tiết mục văn hóa đặc sắc, mang tính đặc trưng của từng nước. 

Ngoài chương trình quảng bá và giao lưu ẩm thực, đại diện Việt Nam cũng giới thiệu những đặc trưng về âm nhạc và trang phục truyền thống của đất nước, trong đó có ca trù, dân ca quan họ và nét độc đáo của áo dài Việt Nam. 

Những tiết mục biểu diễn của đoàn Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh và tán thưởng không ngừng của đông đảo người tham dự./. 

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục