Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp áo dài

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/8/2018 | 2:55:43 PM

Tạp chí Vietnam Heritage trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam vừa phát động cuộc thi di sản ảnh Di sản Việt Nam năm 2018.

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam có chủ đề
Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam có chủ đề "Áo dài Việt Nam".

Đây là lần thứ 7, cuộc thi di sản ảnh Di sản Việt Nam được tổ chức. Cuộc thi tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước phát hiện và chia sẻ những giá trị di dản thiên nhiên và văn hóa Việt nam. Tìm kiếm những tác phẩm, những câu chuyện về di sản bằng hình ảnh để tuyên truyền, giới thiệu về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa Việt Nam.
 
Ngoài các chủ đề truyền thống của cuộc thi như thiên nhiên, văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, đời sống. Cuộc thi năm nay còn có thêm chủ đề "Áo dài Việt Nam” và chủ đề "Ảnh du lịch cùng Vietjet”.
 
Theo Ban tổ chức, trang phục áo dài đã hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong những năm gần đây, chiếc áo dài đã xuất hiện khắp thế giới. Chiếc áo dài của người phụ nữ là những tác phẩm nghệ thuật góp phần tôn vinh vẻ đẹp cơ thể và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam.
 
Tồn tại trong thời gian dài và xuất hiện trong không gian không biên giới, chiếc áo dài là một trong những vật dụng đặc biệt đã trở thành biểu tượng văn hóa của Việt Nam, biểu tượng cho vẻ đẹp Việt nguyên sơ, thâm trầm nhưng cũng rất đỗi kiêu sa, trang trọng.
 
Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài, cho biết, áo dài thực sự là một di sản quý báu của dân tộc Việt Nam, góp phần làm nên thành công của 7 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận gồm hát xoan, quan họ, ví dặm, nhã nhạc cung đình Huế, đờn ca tài tử, ca trù và đạo mẫu.
 
Đối tượng tham gia cuộc thi di sản ảnh Di sản Việt Nam năm 2018 là mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài. Hạn cuối gửi tác phẩm là ngày 30/9/2018.  Tác giả nộp ảnh và phiếu đăng ký dự thi đến email: cuocthianhdisanvietnam@gmail.com
 
Ban tổ chức dự kiến sẽ chọn 100 tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi để tổ chức triển lãm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và triển lãm online. Giải thưởng của cuộc thi gồm có: 18 giải thưởng chính của nhà tài trợ Canon gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 6 giải khuyến khích và 6 giải thưởng dành cho nhiếp ảnh gia trẻ dưới 25 tuổi. Ngoài ra, cuộc thi còn 1  giải thưởng đặc biệt của Vietjet Air - đó là 1 năm bay Vietjet dành cho tác phẩm có hình ảnh Vietjet đồng hành cùng du lịch thiên nhiên, văn hóa, di sản Việt Nam nụ cười Vietjet.
 
(Theo phunuvietnam)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục