Công bố 17 đính chính trong cuốn sách “Gạc Ma- Vòng tròn bất tử”

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/8/2018 | 5:17:49 PM

YênBái - Ngày 6-8, sau khi rà soát lại toàn bộ cuốn Gạc Ma - Vòng tròn bất tử, Nhà Xuất bản Văn học đã công bố 17 đính chính của cuốn sách này, trong đó phần lớn là những lỗi do sai sót về mặt chính tả.

Công bố 17 đính chính trong cuốn sách “Gạc Ma- Vòng tròn bất tử”
Công bố 17 đính chính trong cuốn sách “Gạc Ma- Vòng tròn bất tử”

Theo như bản đính chính được NXB Văn học cung cấp, phần lớn là những lỗi về chính tả, sai sót trong quá trình đánh máy.

Cụ thể như: Lỗi trang 23 dòng 7 từ dưới lên "theo kế hoach” sửa thành "theo kế hoạch”; trang 192, dòng 2 từ dưới lên sửa "vì đồng đôi” thành "vì đồng đội”; trang 223, dòng 13 từ dưới lên sửa "ray rứt trong lòng anh” thành "day dứt trong lòng anh”…

Bên cạnh một số đính chính với mục đích làm rõ hơn nội dung của câu chữ, cuốn sách cũng có một số mục được chỉnh lớn như: Trang 19, dòng 11 từ trên xuống nội dung "Trung úy Đinh Ngọc Doanh được giao trọng trách Đảo trưởng và Trung úy Hoàng Bùi Hải làm Phó Đảo trưởng đảo Cô Lin” được sửa thành "Trung úy Đinh Ngọc Doanh được giao trọng trách Phó Đảo trưởng và Thượng úy Hoàng Bùi Hải làm Đảo trưởng đảo Cô Lin”; Trang 25 dòng 16 từ trên xuống, sửa "Hai chiếc tàu 502, 503 của đối phương chạy theo hình chữ V rồi áp sát chiếc HQ 604 của ta” thành "Hai chiếc tàu 502, 503 của Trung Quốc chạy theo hình bậc thang rồi đến rất gần chiếc HQ 604 của ta”; trang 47 phần chú thích ảnh cũng được sửa từ "Súng 100mm trên tàu chiến Trung Quốc chĩa vào bãi đá san hô Gạc Ma” thành "Pháo 25mm, hai nòng trên tàu chiến Trung Quốc”...

Liên quan tới tên người trong cuốn sách có hai sửa chữa. Cụ thể, tại trang 116, dòng 1 từ trên xuống, sửa "Trong tấm ảnh, liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên” thành "Trong tấm ảnh, liệt sĩ Bùi Bá Kiên”; tại trang 200, dòng 3 từ dưới lên bỏ toàn bộ câu "Riêng anh Mai Xuân Hải, quê ở Liên Trạch, vừa từ trần, để lại vợ và bốn đứa con thơ côi cút trong cảnh gia đình nghèo khó.”

Gạc Ma- Vòng tròn bất tử (Gac Ma- Immortal Circle) được thực hiện từ năm 2014, nhận giấy phép phát hành ký ngày 25-6- 2018. Ngay sau khi cuốn sách phát hành đã được độc giả phát hiện ra một số sai sót. Ngày 16-7, NXB Văn học đã có thông báo chính thức về việc tạm dừng phát hành để phối hợp với First News - Trí Việt (đơn vị liên kết xuất bản) tiến hành rà soát, chỉnh sửa lại những chi tiết chưa chính xác trong cuốn sách.

Đại diện Nhà Xuất bản (NXB) Văn học gửi lời xin lỗi bạn đọc về sự cố đáng tiếc này. Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc NXB Văn học cho biết, việc in bản đính chính đang được tiến hành khẩn trương để bổ sung vào các ấn phẩm đã in trước đó.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục