Phát động cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu ngành điện”

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/8/2018 | 9:14:33 AM

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Kim Thanh cho biết, cuộc thi "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện” được phát động từ ngày 1.10.2018 đến ngày 1.10.2019 nhằm hướng tới các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Nhân viên Cty điện lực Đống Đa khắc phục sự cố điện cho gia đình người dân.
Nhân viên Cty điện lực Đống Đa khắc phục sự cố điện cho gia đình người dân.


Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành điện” do Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động trên Bản tin và website Công đoàn Điện lực Việt Nam, với mục đích: Tuyên truyền sâu rộng trong ngành Điện và xã hội về truyền thống tốt đẹp của ngành Điện, về các tấm gương CNVCLĐ tiêu biểu của ngành Điện đã và đang tận tụy, miệt mài hăng say lao động sáng tạo, trong sản xuất, truyền tải, phấn phối, kinh doanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng; góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sinh hoạt của nhân dân cả nước.

Cuộc thi sẽ phát hiện, biểu dương và nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt đã được EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam và xã hội ghi nhận, tôn vinh. Từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
 
Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, công nhân viên, người lao động đã và đang công tác trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có thời gian công tác tính đến trước ngày 30.8.2018 (thời điểm phát động).

Những tác phẩm dự thi viết dưới dạng văn xuôi, các tác phẩm báo chí (từ 1.500 - 1.700 từ) viết về các cá nhân, tập thể được phản ánh là người thật, việc thật; những câu chuyện sinh động về tấm gương người tốt, việc tốt đã được EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam và xã hội ghi nhận.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm "Giải cá nhân”, trong đó có: 1 giải Nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng; 4 giải Ba trị giá 2 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng.

"Giải tập thể” - dành cho đơn vị có đông CNVCLĐ tham gia và tỷ lệ số CNVCLĐ tham gia cuộc thi cao và có ít nhất một cá nhân đoạt giải): Giải Nhất: Trị giá 10.000.000 đồng; giải Nhì: Trị giá 8.000.000 đồng; giải Ba: Trị giá 5.000.000 đồng.
 
Tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra tháng 11.2019.
 
(Theo LĐO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục