Lần đầu tiên tổ chức festival múa rối

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/8/2018 | 9:44:22 AM

Festival nghệ thuật múa rối Việt Nam lần thứ nhất diễn ra từ ngày 16-8/8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh.

Màn khai mạc đầy mầu sắc của festival múa rối lần thứ nhất.
Màn khai mạc đầy mầu sắc của festival múa rối lần thứ nhất.

Với chủ đề "Giấc mơ xanh", festival nghệ thuật múa rối Việt Nam lần thứ nhất có sự tham gia của hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ đến từ 6 nhà hát trên toàn quốc gồm: Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát múa rối Hải Phòng, Nhà hát nghệ thuật đương đại Đồng Nai, Nhà hát nghệ thuật Cánh diều và Trung tâm nghệ thuật Soul Music and Performing Arts Acedamy.

Đây là lần đầu tiên người dân và du khách TPHCM được dịp thưởng thức miễn phí nghệ thuật múa rối Việt Nam trong không gian giao lưu văn hóa ngoài trời.

Trong mỗi đêm diễn, các diễn viên, nghệ sĩ trình diễn nhiều tiết mục rối đặc sắc của Việt Nam như: Rối que, rối tay, rối dây, rối nước, rối máy... Bên cạnh một sân khấu chính, xung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ được bố trí 5 cụm sân khấu nhỏ. Các sân khấu này thay nhau biểu diễn những tiết mục rối, trò chơi dân gian và xiếc tạp kỹ.

Ngoài ra, các hoạt động diễu hành trên phố đi bộ trước mỗi giờ diễn, cùng với các nhân vật rối, xiếc, trống kèn thiếu nhi, biểu diễn âm nhạc… cũng được xem là một điểm nhấn, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại thu hút người xem.

Trong ngày khai mạc, hơn 600 em thiếu nhi đến từ các mái ấm, nhà mở trong TPHCM đã được vui chơi, tặng quà, thưởng thức những tiết mục múa rối vui nhộn, đầy mầu sắc. Các doanh nghiêp, nhà hảo tâm cũng đã tài trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn 10 căn nhà và các suất học bổng trị giá 480 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Vương Duy  Biên, Tổng đạo diễn chương trình hy vọng festival múa rối sẽ tiếp tục được tổ chức trong những lần tiếp theo và trở thành một thương hiệu văn hóa nghệ thuật, thu hút du khách đến với phố đi bộ Nguyễn Huệ nói riêng và TPHCM nói chung.
 
(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục