Chính thức khởi động Tuần thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2018

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/9/2018 | 2:15:13 PM

Sự kiện casting người mẫu cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông-Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2018 sẽ chính thức khởi động với vòng tuyển chọn người mẫu tại Hà Nội vào ngày 15/9 tới.

Võ Hoàng Yến sẽ 'cầm cân nảy mực' buổi tuyển chọn người mẫu tại Hà Nội.
Võ Hoàng Yến sẽ 'cầm cân nảy mực' buổi tuyển chọn người mẫu tại Hà Nội.

Người mẫu Võ Hoàng Yến trong vai trò giám khảo chính của buổi tuyển chọn và Giám đốc điều hành Công ty quản lý người mẫu BeU Models, ông Jason Baumann sẽ cùng tìm ra những người mẫu triển vọng có cơ hội sải bước trên sàn diễn thời trang được mong chờ nhất năm.

Đây là sự kiện mà các nhà thiết kế nổi tiếng trong và ngoài nước có dịp giới thiệu tới đông đảo những tín đồ thời trang những mẫu thiết kế mới nhất. Và để có thể trình diễn thành công những mẫu thiết kế độc đáo trên sàn diễn không thể thiếu những sải bước chuyên nghiệp và tự tin của các người mẫu.

Do đó, đây cũng được ví như một "ngày hội” lớn của làng mẫu Việt. Ngoài việc đánh giá chỉ số hình thể, kỹ năng catwalk, buổi tuyển chọn còn là nơi tìm kiếm và phát hiện những gương mặt người mẫu mới, sáng giá.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề cũng như từng tham gia cố vấn, làm giám khảo ở khá nhiều cuộc thi, người mẫu Võ Hoàng Yến thường được ban tổ chức chọn vào những vị trí cần có khả năng chuyên môn ở các sự kiện thời trang trong nước.

Cô đã góp phần tìm ra những gương mặt người mẫu nhiều màu sắc, cá tính đa dạng, phù hợp với các yêu cầu tuyển chọn khắt khe của các nhà thiết kế trong và ngoài nước.

Ban tổ chức cho biết, với những người mẫu đến từ các khu vực khác không thể giam gia vòng tuyển chọn tại Hà Nội vẫn còn cơ hội để tham gia trình diễn tại Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2018, bằng cách gửi hồ sơ online từ hôm nay đến hết ngày 20/9.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Thổi kèn đưa dâu trong đám cưới người Dao đỏ.

"Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.

Lễ mừng cơm mới đã thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng và trở thành sự kiện du lịch hằng năm.

Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.

Các đội bóng chuyền tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên hăng hái tham gia Giải bóng chuyền do huyện tổ chức dịp đầu tháng 3, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/3/1947 - 15/3/2024), kỷ niệm 78 năm Ngày thể thao Việt Nam 27/3.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên chú trọng công tác tuyên truyền, phát động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều hoạt động cụ thể, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục