Nơi giữ “hồn” văn hóa Dao đỏ

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/9/2018 | 2:06:26 PM

YBĐT - Trải qua bao thăng trầm, biến cố của đời người, sự giao thoa giữa các nền văn hóa và lối sống hiện đại, song đến nay đồng bào Dao đỏ ở thôn Sâm Trên, xã Trung Tâm (Lục Yên) vẫn giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Người Dao đỏ ở thôn Sâm Trên, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên vẫn duy trì việc làm ra những bộ trang phục dân tộc.
Người Dao đỏ ở thôn Sâm Trên, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên vẫn duy trì việc làm ra những bộ trang phục dân tộc.

Ông Thiều Hữu Đức - Bí thư Chi bộ thôn Sâm Trên cho biết: "Sống trong thời kỳ mới, hòa chung với các dân tộc khác, song bà con nơi đây vẫn giữ được phong tục tập quán từ lễ cúng, cưới hỏi, ma chay, trang phục, tiếng nói cho đến nếp ăn, nếp ở. Tất cả đều được giữ gìn và phát huy theo hướng bảo tồn những giá trị tốt đẹp, xóa bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan”.
 
Ở Sâm Trên, chị em phụ nữ ở đây vẫn duy trì việc làm ra trang phục cho bản thân và mọi người trong gia đình. Ngoài các công việc nương rẫy, bếp núc hàng ngày, lúc rảnh rỗi họ lại cần mẫn với từng đường kim, mũi chỉ.
 
Những bộ trang phục đẹp nhất được cất giữ để diện trong các dịp lễ, tết. Với trang phục thường ngày thì được tối giản các chi tiết hoa văn cầu kỳ, tuy nhiên vẫn đảm bảo đường nét, những chi tiết cơ bản nhất, họa tiết hoa văn trang trí mang nét đặc trưng khác biệt với các dân tộc khác.
 
Người Dao ở Sâm Trên còn có quy ước rằng, người con gái trước khi lấy chồng dù lấy người dân tộc khác đều phải mang theo bên mình một bộ quần áo truyền thống để có thể mặc những dịp cần thiết. Bộ trang phục ấy thể hiện sự cần cù, sáng tạo và tỉ mỉ của mỗi phụ nữ sẽ vẫn được gìn giữ dù khoảng cách có xa xôi đến đâu. Qua đó, góp phần lưu truyền cho thế hệ sau biết trân trọng và giữ gìn nét văn hóa nguồn cội của dân tộc.

Cùng với việc giữ gìn và phát huy nét đặc sắc trên trang phục, người Dao đỏ ở Sâm Trên còn duy trì những tập tục, phong tục tín ngưỡng truyền thống như: lễ cấp sắc, lễ cầu mùa, hát giao duyên... Thôn còn thành lập một câu lạc bộ văn nghệ là nơi giao lưu và truyền dạy những bài hát dân tộc cổ, các điệu múa truyền thống cho thế hệ trẻ.
 
Để có nơi tổ chức riêng những hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân tộc, từ năm 2013, những người dân ở thôn Sâm Trên đã cùng nhau đóng góp ngày công, nguyên vật liệu, tiền bạc... để xây dựng "chì lìu” (nhà sinh hoạt cộng đồng của người Dao). Đây là nơi thờ phụng và tổ chức các hoạt động văn hóa tín ngưỡng của dân tộc mỗi dịp lễ, tết.
 
Từ đó đến nay, mỗi hộ người Dao đỏ ở Sâm Trên đã tự nguyện đóng góp 80.000 đồng/quý, thành lập quỹ sinh hoạt sử dụng cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, các lễ hội dân gian của thôn. 

Từ những hoạt động ấy, người dân trong thôn ngày càng đoàn kết, gắn bó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới được đẩy mạnh. Đặc biệt, thôn còn xây dựng một quy ước về việc đoàn kết giúp đỡ nhau bằng việc đóng góp củi, gạo, tiền, giấy, rượu, gà… cho những gia đình gặp hoạn nạn, ốm đau hay ma chay, hiếu hỉ.
 
Anh Thiều Văn Ngọc - người dân ở Sâm Trên cho biết: "Một tháng trước gia đình tôi bị lũ cuốn trôi nhiều tài sản và vật nuôi. Ngay sáng hôm sau, bà con trong thôn đã nhanh chóng đến giúp dọn dẹp nhà cửa, ủng hộ một số đồ dùng gia đình, rồi củi, gạo giúp gia đình tôi nhanh chóng vượt qua những khó khăn trước mắt”.

Chính bản sắc văn hóa đã góp phần xây dựng một Sâm Trên thanh bình, hầu như không có tệ nạn xã hội, các gia đình đoàn kết gắn bó. Đây còn là nền tảng tinh thần để người Dao đỏ nơi đây vươn lên ổn định cuộc sống.

Hoài Anh

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục