Ấn tượng, xúc động chương trình nghệ thuật “Sáng mãi theo dấu chân Người”

  • Cập nhật: Chủ nhật, 30/9/2018 | 10:32:19 PM

YênBái -

YBĐT - Lần đầu tiên khán giả Yên Bái được tận mắt chứng kiến một đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng với sự kết hợp giữa hình thức sân khấu hóa và điện ảnh hóa khắc họa câu chuyện lịch sử về Bác, đem đến sự hân hoan, niềm hy vọng lớn lao để mỗi người dân Yên Bái nguyện hứa sẽ suốt đời học tập và làm theo Bác, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh, văn minh.


Chương 1 - Huyền sử Âu lạc được tái hiện trên sân khấu.

Ngay khi những tiếng nhạc của chương trình nghệ thuật vang lên, gần 5.000 khán giả tại Sân vận động thành phố Yên Bái đã cùng hòa mình vào bản hòa tấu của âm thanh và ánh sáng tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt, tái hiện sinh động hình ảnh Bác Hồ về thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. 

Chương 1 - Huyền sử Âu lạc đưa khán giả về với cội nguồn dân tộc Việt Nam với huyền thoại Tiên Rồng.




Gần 5.000 người dân tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

Chương 2 - Dấu chân của Bác là sự kết hợp nhuần nhuyễn nghệ thuật sân khấu và điện ảnh đưa khán giả về không gian của 60 năm trước - năm 1958 khi Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái tại lễ đài sân vận động thị xã Yên Bái cùng những lời dạy của Bác trong mạch nguồn sâu lắng, lay động trái tim.


Chương 2 tái hiện hình ảnh Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái tại Lễ đài sân vận động thị xã Yên Bái năm 1958.

Nếu như Chương 1 và Chương 2 đem đến những xúc động mạnh mẽ thì ở Chương 3, khán giả lại thấy hân hoan, tự hào bởi những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng quê Yên Bái được tái hiện trên sân khấu.


Chương 3 - Yên Bái sáng mãi niềm tin.



Hàng ngàn người dân có mặt trong Lễ kỷ niệm theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt "Sáng mãi theo dấu chân Người".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái "Sáng mãi theo dấu chân Người” do nữ đạo diễn Lê Hải Yến dàn dựng. Lần đầu tiên khán giả Yên Bái được thưởng thức một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng khắc họa khái quát câu chuyện lịch sử về Bác và con đường Bác đã chọn đem đến độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đọng lại là niềm hân hoan, hy vọng lớn lao để mỗi người dân Yên Bái nguyện hứa sẽ suốt đời học và làm theo Bác, xây dựng quê hương Yên Bái giàu mạnh, văn minh.


Nhóm PV YBĐT

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục